Nam Định trụ hạng thần kỳ: Ông trời vẫn có… mắt

VOV.VN - Ông trời vẫn có mắt khi để ban huấn luyện, các cầu thủ và hàng ngàn cổ động viên Nam Định bật khóc, ôm nhau ăn mừng khi đội nhà trụ hạng thành công sau rất nhiều oan ức mà họ phải gánh chịu.

Phút 90+6, trọng tài Hoàng Ngọc Hà nổi còi kết thúc trận đấu giữa SLNA với Nam Định tại vòng 5 giai đoạn II V-League 2020, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Khi tiếng còi vừa dứt, hàng ngàn cổ động viên Nam Định trên sân Vinh đã nhảy múa, hò hét ăn mừng vì đội nhà trụ hạng thành công.

Dưới sân Vinh, thủ thành Đinh Xuân Việt và các đồng đội của anh cũng rơi lệ. Xúc động hơn cả là các cầu thủ và ban huấn luyện của Nam Định đã ôm nhau, bật khóc như con nít vì họ đã làm được điều mình muốn. Đó là ở lại sân chơi V-League.

Nhìn các cầu thủ và ban huấn luyện Nam Định khóc, người xem truyền hình cũng phải không nén nổi xúc động. Và nếu theo dõi Nam Định từ đầu mùa giải, nhìn cách mà đội bóng này ôm nhau khóc nức nở khi trụ hạng thành công, không ít người cũng khóc theo.

Bởi con đường mà Nam Định đã đi để giật lại tấm vé trụ hạng thực sự gian truân, khó khăn và nhiều oan ức. Đội bóng thành Nam liên tục chịu thiệt vì những quyết định sai lầm của trọng tài. Ngay như Trưởng Ban trọng tài VFF cũng phải thừa nhận rằng, không hiểu sao sai lầm cứ rơi vào Nam Định.

Trong trận chiến sinh tử với Quảng Nam ở vòng 3 giai đoạn II V-League 2020, Nam Định bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Đó là trận đấu mà Nam Định chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn trụ hạng. Nhưng những sai lầm của trọng tài khiến họ phải thất bại với tỉ số 0-2.

Sau trận đấu, HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định xót xa nói rằng, bóng vào lưới rồi mà họ còn móc ra, ông khẳng định như đinh đóng cột rằng: “Đội cần 1 điểm chưa chắc đã dễ trụ hạng bằng đội cần 9 điểm”.  

Những mối quan hệ ngầm ở V-League là điều mà HLV Phạm Hồng Phú muốn nhắc đến ở đây. Và ông cũng như ban huấn luyện hiểu rằng, với đội bóng nghèo như Nam Định lại “thân cô thế cô” thì chỉ có chiến đấu, bước đi bằng đôi chân của mình thì mới giành lại được sự sống.

Có lẽ, HLV Phạm Hồng Phú và các học trò cũng cần cảm ơn những sai lầm của trọng tài, để họ có một cuộc chiến trụ hạng đi vào sử sách của bóng đá Việt Nam với sự hấp dẫn, kịch tính chưa từng có.

Những giọt nước mắt mà cổ động viên, ban huấn luyện và cầu thủ Nam Định gửi xuống lòng đất ở sân Vinh là những giọt nước mắt nhiều cảm xúc nhất. Giận hờn có, ai oán có, nhưng trên tất cả nó là niềm hạnh phúc và có sự tự tôn ở đó.

Sau tất cả những gì diễn ra thì công lý vẫn đứng về Nam Định và “ông trời” vẫn có mắt. Những gì Nam Định thể hiện ở mùa giải năm nay rất đáng khen, đáng trân trọng và họ đã cho thấy được rằng, mình là đội bóng nghèo, nhưng không hèn. Sẵn sàng chiến đấu vì lẽ phải để đòi lại công bằng, giành giật sự sống.

Mặc dù đã trụ hạng thành công, nhưng để “sống sót được lâu” ở môi trường đầy rẫy những mối quan hệ như V-League thì Nam Định cũng cần phải hành động. Họ cần có tham vọng, cần có tài chính vững mạnh hơn để chiêu mộ những nhân tố chất lượng chứ không phải sống nhờ vào hơi thở của những lão tướng như Merlo hay Phùng Văn Nhiên./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa nghẹt thở trước SLNA
Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa nghẹt thở trước SLNA

VOV.VN - Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở cuộc đọ sức tại vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020.

Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa nghẹt thở trước SLNA

Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa nghẹt thở trước SLNA

VOV.VN - Nam Định trụ hạng thành công sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở cuộc đọ sức tại vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020.

5 năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học vẫn giữ ổn định như năm 2020
5 năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học vẫn giữ ổn định như năm 2020

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2021-2025 được xác định cơ bản sẽ giữ ổn định như năm 2020, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chú trọng xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi.

5 năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học vẫn giữ ổn định như năm 2020

5 năm tới, kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học vẫn giữ ổn định như năm 2020

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2021-2025 được xác định cơ bản sẽ giữ ổn định như năm 2020, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chú trọng xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi.

Quảng Nam bị "làm khó" trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray
Quảng Nam bị "làm khó" trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray

VOV.VN - Quảng Nam không được tập làm quen sân Lạch Tray trước trận đấu với Hải Phòng để tranh suất trụ hạng ở V-League 2020.

Quảng Nam bị "làm khó" trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray

Quảng Nam bị "làm khó" trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray

VOV.VN - Quảng Nam không được tập làm quen sân Lạch Tray trước trận đấu với Hải Phòng để tranh suất trụ hạng ở V-League 2020.