Bán đất trái thẩm quyền: Khởi tố 2 cựu Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vệ Xá (xã Đức Long, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) đã bán giao thầu 9 lô đất với tổng diện tích 3.369m2 trái quy định, gây thiệt hại cho người dân trên 1 tỷ đồng.

Ngày 24/4, VKSND thị xã Quế Võ (Bắc Ninh)  phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thụy, Lê Văn Nhường, Nguyễn Văn Cử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các bị can trên cùng trú tại thôn Vệ Xá, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Bị can Lê Văn Thụy, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Vệ Xá (giai đoạn 2013-2017); Nguyễn Văn Cử, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Vệ Xá (giai đoạn 2017-2021); Lê Văn Nhường, nguyên Trưởng thôn Vệ Xá (giai đoạn 2011-2019).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ xác định: Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, chính quyền thôn, xã không có chức năng và thẩm quyền bán đất, giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ ông Lê Văn Nhường làm Trưởng thôn Vệ Xá, nhiệm kỳ 2011-2019, Lê Văn Thuỵ làm Bí thư Chi bộ,  nhiệm kỳ 2013 -2017, Nguyễn Văn Cử làm Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2021 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán giao thầu 9 lô đất với tổng diện tích 3.369m² trái quy định, gây thiệt hại cho người dân 1.174.006.000 đồng.

Tất cả số tiền thu được từ việc bán đất trái thẩm quyền của thôn, chính quyền thôn Vệ Xá đã sử dụng để làm vốn đối ứng xây dựng Nhà Văn hóa và đường giao thông nông thôn.

Hiện tại, 9 lô đất bán trái thẩm quyền chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương
Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND, nguyên thủ quỹ xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) bị bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ bán, giao đất trái thẩm quyền, thu trên 7,3 tỷ đồng.

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

Bắt nguyên chủ tịch UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền tại Hải Dương

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND, nguyên thủ quỹ xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt) bị bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ bán, giao đất trái thẩm quyền, thu trên 7,3 tỷ đồng.

Khởi tố bí thư chi bộ và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 58 lô đất trái thẩm quyền
Khởi tố bí thư chi bộ và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 58 lô đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Việt Vân, xã Việt Thống (Quế Võ, Bắc Ninh) đã bán đất trái thẩm quyền thu lời bất chính khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Khởi tố bí thư chi bộ và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 58 lô đất trái thẩm quyền

Khởi tố bí thư chi bộ và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 58 lô đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn Việt Vân, xã Việt Thống (Quế Võ, Bắc Ninh) đã bán đất trái thẩm quyền thu lời bất chính khoảng hơn 4 tỷ đồng.