Chiêm ngưỡng tác phẩm gốm và ký họa độc đáo của Hàn Quốc tại Hà Nội

VOV.VN -Baek Jin và Pae Sung Hee là hai tác giả trẻ đi đầu trong các lĩnh vực nghệ thuật gốm và ký họa- sắp đặt của Hàn Quốc.

Tối 24/12, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Riêng mà chung” giới thiệu các tác phẩm gốm và ký họa của 2 họa sỹ nổi tiếng Hàn Quốc Baek Jin và Pae Sung Hee. Đây là một trong những hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Pea Sung Hee ( ngoài cùng bên trái) và Beak Jin (thứ ba từ trái sang) tại triển lãm
 Baek Jin và Pae Sung Hee là hai tác giả trẻ đi đầu trong các lĩnh vực nghệ thuật gốm và ký họa- sắp đặt của Hàn Quốc.

Triển lãm “Riêng mà chung” giới thiệu 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại tiêu biểu của 2 họa sỹ. Nghệ sĩ gốm Baek Jin đem đến cho người xem các tác phẩm tạo hình trang trí đầy cảm xúc bằng chất liệu sứ trắng truyền thống của Hàn Quốc. Còn nghệ sĩ ký họa - sắp đặt Pae Sung Hee lại mang đến những trải nghiệm khác biệt về thị giác qua hình ảnh các khu chung cư, hình thức nhà ở tiêu biểu đô thị Hàn Quốc với những cảm xúc hoài cổ trong sắc thái được tiết chế tối đa. Tuy thể loại sáng tác khác nhau song hai nghệ sĩ gặp nhau ở một điểm chung là ý nghĩa và biểu tượng hình ảnh trên nền không gian trắng.


Chia sẻ về tác phẩm của mình nghệ sĩ Baek Jin cho biết: "Tôi cảm nhận màu trắng là màu rất nổi bật, tiêu biểu nhất cũng như là đáp án tối ưu để thể hiện rõ, kỹ nhất về các hình hài của gốm khi được nặn hình thành một tác phẩm. Khi mọi người nhìn vào tác phẩm của tôi có những điểm uốn lượn ở những mảng gốm thì màu trắng cũng là màu phản ánh rõ nhất những phản xạ của ánh sáng những như những điểm nhấn của tác phẩm. Ở Hàn Quốc hiện nay, nghệ thuật gốm quá thiên về truyền thống, những tác phẩm ứng dụng thì người ta hay nghĩ đến bát, đĩa gốm sứ nhưng bản thân tôi thì tôi muốn phá vỡ quan niệm đó và tôi thể hiện gốm qua những tác phẩm sắp đặt có thể trang trí trong những tòa nhà".

Tham quan triển lãm, họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá: Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm của 2 nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật sắp đặt, đặc biệt là từ chất liệu truyền thống là đất sét, tạo nên sự độc đáo của gốm tạo hình nghệ thuật được ứng dụng vào trong cuộc sống hiện đại.


Họa sỹ Trần Khánh Chương nói: "Tác giả có cái tìm tòi riêng nó vừa rất gần lại rất lạ. Nó rất gần bởi nó như những sợi mì, sợi bột nhưng lại được làm bằng xương đất gốm và được nung qua đến nhiệt độ hơn 1200 độ C và xương đất này cho thấy xương đất của đồ xứ rất tinh khiết. Cái tạo hình nghe ra chỉ là những cái dải với những đường cong khác nhau nhưng cách xếp đặt to nhỏ, dày mỏng cho ta những cảm giác khác nhau".



Triển lãm “Riêng mà chung” là dịp để những người yêu hội họa Việt Nam hiểu thêm về mỹ thuật đương đại Hàn Quốc. Song song với triển lãm còn diễn ra hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm sáng tác mỹ thuật giữa nghệ sĩ với sinh viên chuyên ngành mỹ thuật của Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 14/01/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên