Chưa thể cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật

VOV.VN -Đây là thông tin được ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra trong buổi họp báo chiều 17/4 tại Hà Nội.

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi họp báo công bố những nội dung, công việc và kế hoạch của Cục sẽ triển khai trong năm 2015.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đưa ra 4 nội dung chính sẽ được Cục thực hiện trong năm 2015 liên quan đến các vấn đề: Các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị; Công tác phát triển sự nghiệp Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; Các hoạt động nâng cao nghiệp vụ, quản lý, phát triển Văn học và nghệ thuật biểu diễn.

Trong đó, các văn bản quy phạm pháp luật là nội dung được đông đảo báo chí quan tâm nhất. Liên quan đến nội dung này, nhiều câu hỏi xoay quanh việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu… đã được các nhà báo đặt ra.

 

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, việc sửa đổi Nghị định 79 sẽ chú trọng vào những nội dung chưa bám vào hoạt động thực tiễn như những hành vi cấm với các nghệ sỹ, người mẫu đưa tràn lan trên các trang mạng xã hội; những hành vi, bản nhạc không phù hợp. Hay quy định chi tiết hơn nữa về thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp phép, thu hồi giấy phép…

Cũng  liên quan đến việc Nghị định 79 sửa đổi, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết thêm, hiện việc xây dựng Nghị định 79 sửa đổi đã hoàn thành và Cục đã gửi đi các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố để xin ý kiến đóng góp. Dự kiến, tháng 11/2015 sẽ trình Chính phủ. Sau đó, sẽ sửa đổi Thông tư 03 và ban hành Thông tư cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình  diễn thời trang gắn liền với Nghị định 79.

Tuy nhiên, khi việc Nghị định 79 sửa đổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các Thông tư mới được ban hành và cũng cần thời gian triển khai tại các địa phương nên trong năm 2015 việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình  diễn thời trang sẽ khó có thể hoàn thành.

 

Như vậy, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ vẫn phải chờ để được cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Trước đó, đầu năm 2013, Đề án cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VHTT&DL) xây dựng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ VHTT&DL đã bày tỏ quyết tâm triển khai từ đầu năm 2014, sau đó lại lùi đến tháng 4/2014. 

Dự kiến, đến quý II năm 2016, Cục NTBD sẽ cơ bản hoàn thiện việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong cả nước.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Chương cũng nêu rõ, năm 2015 là năm tổ chức nhiều Lễ kỷ niệm lớn cấp quốc gia. Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ này.

Nhiều chương trình sẽ diễn ra trong thời gian tới như: Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” diễn ra vào tối 28/4, tại Quảng Trị; Lễ hội Làng Sen và Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tổ chức vào tối 16/5, tại thành phố Vinh (Nghệ An); Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2015)  tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 2/9…

Đồng thời, Cục cũng đã có kế hoạch tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp như: Ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu kịch nói, sân khấu cải lương, tài năng xiếc trẻ 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, liên hoan múa rối quốc tế lần thứ IV…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa thể cấp thẻ hành nghề biểu diễn từ 1/4
Chưa thể cấp thẻ hành nghề biểu diễn từ 1/4

VOV.VN - Việc cấp thẻ hành nghề BDNT, trình diễn thời trang vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều với những người làm văn hóa, nghệ thuật.

Chưa thể cấp thẻ hành nghề biểu diễn từ 1/4

Chưa thể cấp thẻ hành nghề biểu diễn từ 1/4

VOV.VN - Việc cấp thẻ hành nghề BDNT, trình diễn thời trang vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều với những người làm văn hóa, nghệ thuật.

Đi “thi chui” nhan sắc: Bất chấp quy định cấm
Đi “thi chui” nhan sắc: Bất chấp quy định cấm

Nguyễn Văn Sơn “biết luật vẫn cố tình phạm luật” và vẫn ở Thái Lan tham gia hết các vòng thi dù biết danh hiệu có đạt được cũng không được công nhận trong nước.

Đi “thi chui” nhan sắc: Bất chấp quy định cấm

Đi “thi chui” nhan sắc: Bất chấp quy định cấm

Nguyễn Văn Sơn “biết luật vẫn cố tình phạm luật” và vẫn ở Thái Lan tham gia hết các vòng thi dù biết danh hiệu có đạt được cũng không được công nhận trong nước.

Ra tay “dẹp loạn” các cuộc thi hoa hậu
Ra tay “dẹp loạn” các cuộc thi hoa hậu

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu.

Ra tay “dẹp loạn” các cuộc thi hoa hậu

Ra tay “dẹp loạn” các cuộc thi hoa hậu

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu.

Người mẫu Hồng Quế có thể bị phạt nếu thi chui Hoa hậu
Người mẫu Hồng Quế có thể bị phạt nếu thi chui Hoa hậu

Hồng Quế đang đối diện với những án phạt từ cơ quan chức năng nếu cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2014 mà không có sự đồng ý của nhà quản lý.

Người mẫu Hồng Quế có thể bị phạt nếu thi chui Hoa hậu

Người mẫu Hồng Quế có thể bị phạt nếu thi chui Hoa hậu

Hồng Quế đang đối diện với những án phạt từ cơ quan chức năng nếu cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á 2014 mà không có sự đồng ý của nhà quản lý.

Người mẫu Diệu Linh bị phạt 22,5 triệu đồng vì thi "chui"
Người mẫu Diệu Linh bị phạt 22,5 triệu đồng vì thi "chui"

Người mẫu Diệu Linh vừa phải nhận án phạt từ Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM vì đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế tại Malaysia mà chưa được cấp phép.

Người mẫu Diệu Linh bị phạt 22,5 triệu đồng vì thi "chui"

Người mẫu Diệu Linh bị phạt 22,5 triệu đồng vì thi "chui"

Người mẫu Diệu Linh vừa phải nhận án phạt từ Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM vì đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế tại Malaysia mà chưa được cấp phép.

Hoa hậu Giáng My trẻ trung xinh đẹp xuống phố
Hoa hậu Giáng My trẻ trung xinh đẹp xuống phố

VOV.VN -"Người đẹp không tuổi" Giáng My luôn biết cách làm cho mình trở nên trẻ trung, duyên dáng ngay cả trong trang phục đời thường.

Hoa hậu Giáng My trẻ trung xinh đẹp xuống phố

Hoa hậu Giáng My trẻ trung xinh đẹp xuống phố

VOV.VN -"Người đẹp không tuổi" Giáng My luôn biết cách làm cho mình trở nên trẻ trung, duyên dáng ngay cả trong trang phục đời thường.