Chùm ảnh: Hào hứng đua thuyền nan trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Cứ dịp đầu xuân năm mới Hội thi đua thuyền nan lại được tổ chức trên hồ Thác Bà - một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam thuộc tỉnh Yên Bái.

Đền Mẫu Thác Bà được công nhận Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh năm 2004. Hàng năm bắt đầu từ mùng 8 tháng Giêng, nhân dân trong vùng và du khách thập phương nô nức đến dự Lễ hội Đền Mẫu Thác Bà. Tới đây, du khách được tham dự nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đậm đà bản sắc các dân tộc địa phương, đặc biệt là hội thi đua thuyền.
Hội đua thuyền năm nay có 120 vận động viên đến từ 21 xã trên vùng lòng hồ Thác Bà, đua tài trên mặt nước đập Nhà máy thủy điện Thác Bà. 
Các vận động viên là nhân dân các xã vùng Hồ của huyện Yên Bình (Yên Bái).

Bên cạnh đó thì các VĐV phải là những thanh niên có sức khỏe tốt, sống ở ven vùng hồ, có kỹ năng tốt về đua thuyền.

Những chiếc thuyền đua phải là thuyền được làm từ tre và xi măng, thường ngày người dân vẫn sử dụng để mưu sinh, đánh bắt cá và di chuyển trên lòng hồ Thác Bà.

Cuộc thi đua thuyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con trong dịp đầu năm. 
Khoảng hơn 3.000 người dân địa phương và du khách tới xem và cổ vũ cho cuộc đua năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017
Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Ngày 10/3, khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6
Ngày 10/3, khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6

VOV.VN - Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa – Phát huy bản sắc – Liên kết phát triển”, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 sẽ khai mạc ngày 10/3 và bế mạc ngày 13/3.

Ngày 10/3, khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6

Ngày 10/3, khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6

VOV.VN - Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa – Phát huy bản sắc – Liên kết phát triển”, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 sẽ khai mạc ngày 10/3 và bế mạc ngày 13/3.

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang
Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

VOV.VN - Lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày diễn ra tại Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

VOV.VN - Lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày diễn ra tại Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

VOV.VN - Tham gia giải đua thuyền năm nay có 15 đội đua với trên 400 vận động viên đến từ các xã ven sông Đà của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên lòng hồ sông Đà

VOV.VN - Tham gia giải đua thuyền năm nay có 15 đội đua với trên 400 vận động viên đến từ các xã ven sông Đà của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!
Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…