Chương trình Nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 6

VOV.VN -Chương trình được tổ chức hằng năm nhằm biểu dương những tấm gương tiêu biểu người khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo...

Tối nay (25/5) tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra Chương trình Nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 6 do Tạp chí Gia đình và Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận tổ chức nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.

Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Những Trái tim đồng cảm” được tổ chức hàng năm nhằm biểu dương những tấm gương tiêu biểu người khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và trẻ em nghèo giàu nghị lực vươn lên trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, vinh danh các tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và trẻ em nghèo.

Những khán giả có mặt tại Chương trình tối nay không khỏi xúc động và ngưỡng mộ nghị lực của những tấm gương tiêu biểu như thầy giáo Lê Hữu Tuấn, ở Thanh Hóa, bị viêm tủy cắt ngang cột sống, khiến không thể sử dụng đôi chân. Nhưng bằng nghị lực phi thường, anh Lê Hữu Tuấn đã vượt qua 7 lớp học phổ thông chỉ trong 2 năm, rồi sau này theo học ngành tin học. Sau hơn 20 năm vượt qua bao khó khăn, giờ anh đã trở thành “thầy giáo xe lăn” theo đuổi con đường dạy học.

Hay một tấm gương khác là vận đồng viên khuyết tật không chuyên nghiệp Lê Thị Thanh Tuyền, đến từ tỉnh Quảng Trị, bị bại liệt đôi bàn tay từ năm 3 tuổi, nhưng luôn nỗ lực vươn qua hoàn cảnh. 7 năm đạt 20  huy chương tại hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc, đằng sau đó là tấm gương nghị lực vượt khó phi thường.

Vận động viên Lê Thị Thanh Tuyền chia sẻ: “Bàn tay trái còn cử động được nhưng không giơ lên được. Em tham gia dự hội thao ở nội dung điền kinh, vì tay không cử động được nên cũng khó khăn. Vì là người khuyết tâtj nên bản thân em lúc nào cũng cố gắng hết mình. Mơ ước của em là muốn có đủ điều kiện, có sân chơi chuyên nghiệp cho người khuyết tật để có thể tập luyện và thi đấu tốt hơn.”

Hiện nước ta có 6,7 triệu người khuyết tật, hơn 4,6 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. 6 năm qua, Chương trình “Những trái tim đồng cảm” đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ. Qua đó, hỗ trợ kinh phí mổ tim bẩm sinh cho trên 100 trẻ em nghèo; xây dựng 30 nhà tình thương cho trẻ mồ côi, tặng gần 1.000 cuốn sổ tiết kiệm, tặng gần 1.000 suất học bổng; tặng hơn 5.000 suất quà với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng cho trẻ em nghèo trong cả nước.

Thông qua Chương trình “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 6, Ban tổ chức và các nhà tài trợ dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí mổ tim nhân đạo cho 20 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, tặng 140 sổ tiết kiệm, tặng 50 suất học bổng, tặng 1.000 suất quà, tặng 05 xe lăn cho người khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên