Sân bay đông khách - Tín hiệu vui cho sự phục hồi

VOV.VN - Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại, báo hiệu sự phục hồi với những tín hiệu tích cực của năm mới Nhâm Dần 2022.

Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã nhộn nhịp trở lại, khác hẳn với không khí vắng vẻ của năm ngoái khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Phần lớn hành khách là người dân trở lại các thành phố làm việc, không ít người là khách du lịch.

Anh Phạm Bình Minh, ở tỉnh Bình Dương đã chọn Đà Nẵng để du lịch trong những ngày đầu xuân chia sẻ: “Tôi ra Đà Nẵng đi du lịch, vì đây là địa điểm đẹp để mình đến tham quan. Dịch thì bây giờ cũng sống chung rồi, mình đi du lịch cũng không phải lo nhiều lắm, đã tiêm đủ vaccine nên cũng yên tâm”.

Tính từ ngày 30/1 - 5/2, Vietnam Airlines tại khu vực miền Trung như: Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Quảng Bình... phục vụ hơn 1.000 chuyến bay với gần 140 nghìn hành khách.

Ông Lê Chí Quân, Phó Giám đốc Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines tại khu vực miền Trung cho biết, suốt 2 năm qua, những ngày gần đây đơn vị đã cảm nhận được sự phục hồi du lịch cũng như vận tải hàng không. Từ khi Chính phủ bàn hành Nghị quyết 128 và hủy bỏ quy định cách ly, xét nghiệm các địa phương đến, người dân đã đặt vé đi máy bay nhiều hơn.

Ông Lê Chí Quân cho biết thêm, hiện nay số chuyến bay nội địa dần hồi phục khoảng 70% so với trước đây. “Có thể thấy là ở các đầu sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Hà Nội hoặc Đà Nẵng số người đi lại rất tấp nập. Nhìn hình ảnh đấy những người trong ngành chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn. Đấy là tín hiệu của sự khởi sắc và hy vọng trong năm 2022 mang lại sự khởi sắc mới cho ngành du lịch nói chung và ngành hàng không nói riêng".

Hình ảnh những chuyến bay nối đuôi nhau cất hạ cánh, sân bay tấp nập taxi đưa đón báo hiệu tín hiệu tích cực cho sự phục hồi kinh tế nói chung và vận tải hàng không nói riêng. Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, tính từ ngày 22/1 - 6/2, các hãng hàng không phục vụ 1.600 chuyến bay với hơn 190 nghìn lượt khách, phần lớn là chuyến bay nội địa, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Phan Kiều Hưng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên xúc tiến, trao đổi thông tin với các hãng hàng không khai thác các chặng bay quốc tế sau khi có chính sách mở cửa của Chính phủ. Thông tin trong sáng nay, hãng Singapore Airline là hãng đầu tiên sẽ mở lại đường bay thường lệ quốc tế từ Singapore đến Đà Nẵng những ngày đầu tháng 3, hiện nay đang đăng ký giấy phép bay rồi một số hãng khác của Hàn Quốc, Đài Bắc- Trung Hoa cũng đang xúc tiến với Cục Hàng không để được cấp phép bay trở lại vào đầu tháng 4"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ lục hơn 100.000 khách qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong ngày 7/2
Kỷ lục hơn 100.000 khách qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong ngày 7/2

VOV.VN - Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần (7/2), sân bay Nội Bài đón 52.800 lượt khách qua lại, con số này tại Tân Sơn Nhất là hơn 68.800 khách. Dự kiến đợt cao điểm sẽ kéo dài đến ngày 14/2.

Kỷ lục hơn 100.000 khách qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong ngày 7/2

Kỷ lục hơn 100.000 khách qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong ngày 7/2

VOV.VN - Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần (7/2), sân bay Nội Bài đón 52.800 lượt khách qua lại, con số này tại Tân Sơn Nhất là hơn 68.800 khách. Dự kiến đợt cao điểm sẽ kéo dài đến ngày 14/2.

Sân bay Nội Bài đông đúc tối mùng 6 Tết
Sân bay Nội Bài đông đúc tối mùng 6 Tết

VOV.VN - Khoảng 20h tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài hành khách đi và đến vẫn đông sau kỳ nghỉ Tết.

Sân bay Nội Bài đông đúc tối mùng 6 Tết

Sân bay Nội Bài đông đúc tối mùng 6 Tết

VOV.VN - Khoảng 20h tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài hành khách đi và đến vẫn đông sau kỳ nghỉ Tết.

Du lịch Đà Nẵng, Bình Thuận khởi sắc dịp Tết Nhâm Dần
Du lịch Đà Nẵng, Bình Thuận khởi sắc dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách; Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt.

Du lịch Đà Nẵng, Bình Thuận khởi sắc dịp Tết Nhâm Dần

Du lịch Đà Nẵng, Bình Thuận khởi sắc dịp Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách; Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt.