Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phố đi bộ thành phố Đồng Hới sẽ được tổ chức vào khung giờ từ 18h đến 24h các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, Tết tại 2 tuyến đường Phan Bội Châu và Đồng Hải với chiều dài khoảng 1 km. Đây là một sản phẩm du lịch về đêm mới của thành phố Đồng Hới theo hình thức “du lịch chậm”.

Trước đây, trung bình mỗi đêm trên 2 tuyến phố này thu hút từ 800 - 1000 lượt khách đến ăn uống, mua sắm, trong đó, có khách nước ngoài. Trên cơ sở những loại hình kinh doanh hiện có, chính quyền thành phố Đồng Hới tiếp tục vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư phát triển các mặt hàng được ưu tiên. Các hộ đang kinh doanh những ngành hàng ít phù hợp chủ động chuyển đổi ngành nghề theo định hướng phục vụ du lịch. Ngoài các hộ kinh doanh cố định trên tuyến phố, thành phố đang kêu gọi đăng ký hoạt động tại phố đêm theo hình thức của các gian hàng lưu động.

Khai trương phố đi bộ là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2021. Sau 1 năm gián đoạn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, năm nay, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 2/5 với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật đa sắc màu như: lễ hội carnival đường phố, đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, hội bài chòi, âm nhạc đường phố và đêm nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhung - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới cho biết: Hiện nay, thành phố đã hoàn thiện hạ tầng, trang trí không gian tại khu vực phố đi bộ, đảm bảo an toàn, văn minh, hiện đại… để người dân và du khách có nơi vui chơi, tận hưởng không gian văn hóa đặc thù về đêm.

“Mục tiêu của đề án phố đi bộ là xây dựng một cảnh quan đẹp, một sản phẩm về đêm ngay tại trung tâm thành phố Đồng Hới. Do đó, sau khi phố đi bộ đi vào hoạt động, thành phố sẽ tiếp tục khảo sát và đánh giá, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự; tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các trò chơi dân gian mang đậm truyền thống địa phương” - bà Hoàng Thị Thanh Nhung cho biết.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại không gian đi bộ cũng được chú trọng. Công an thành phố Đồng Hới đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực phố đi bộ và các chốt an ninh, bố trí người điều khiển ở các nút giao thông xung quanh tuyến phố. Đến thời điểm này, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất để đón du khách tới thăm quan và trải nghiệm trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ
Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, trong quý II/2021, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý là tour “Sơn Đoòng - không gian ảo, trải nghiệm thật” được thực hiện bằng công nghệ Mix Reality.

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

Quảng Bình chuẩn bị tung loạt sản phẩm du lịch mới lạ

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, trong quý II/2021, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm du lịch mới. Trong đó, đáng chú ý là tour “Sơn Đoòng - không gian ảo, trải nghiệm thật” được thực hiện bằng công nghệ Mix Reality.

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch
Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

VOV.VN - Với sự đồng hành của đông đảo nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia..., chiến dịch quảng bá trên nền tảng số được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút du khách tới Quảng Bình trong thời gian tới.

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

Quảng Bình mời hàng loạt youtuber, blogger tới quảng bá du lịch

VOV.VN - Với sự đồng hành của đông đảo nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia..., chiến dịch quảng bá trên nền tảng số được kỳ vọng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút du khách tới Quảng Bình trong thời gian tới.

Năm 2021, du lịch Quảng Bình lấy thị trường nội địa làm trọng tâm
Năm 2021, du lịch Quảng Bình lấy thị trường nội địa làm trọng tâm

VOV.VN - Với mục tiêu hết năm 2021 phục hồi 100%  như năm 2019, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tập trung vào thị trường nội địa và triển khai chương trình kích cầu du lịch.

Năm 2021, du lịch Quảng Bình lấy thị trường nội địa làm trọng tâm

Năm 2021, du lịch Quảng Bình lấy thị trường nội địa làm trọng tâm

VOV.VN - Với mục tiêu hết năm 2021 phục hồi 100%  như năm 2019, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tập trung vào thị trường nội địa và triển khai chương trình kích cầu du lịch.