Phương án tái định cư cho dân ở khu vực vết nứt lớn trên núi ở Kỳ Sơn

VOV.VN - Liên quan đến những vết nứt lớn trên núi tại xã Tà Cạn, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An – nơi đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, lãnh đạo huyện đã đề xuất với tỉnh Nghệ An có phương án tái định cư đối với người dân khu vực này.

Sau trận lũ quét xảy ra, hiện nay, phía trên đỉnh núi khu vực 2 bản Hoà Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ trôi trượt xuống nhà dân bất kỳ lúc nào. Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, huyện Kỳ Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, toàn bộ khu vực này đều nằm trong diện báo động đỏ. Huyện đã làm việc trực tiếp với UBND xã Tà Cạ, Ban quản lý Bản và thống nhất, trước mắt, trong trường hợp trời mưa to, chủ động, kiên quyết đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

“Đảm bảo an toàn cho người dân, và không để người dân đói rét” là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. Có mặt tại vùng tâm lũ huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại do lũ gây ra.

Về việc tái định cư đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ, ông Nguyễn Đức Trung cho hay: “Về lâu dài, phải rà soát lại các khu vực dân cư, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để kịp thời di dời dân cư và tính toán những vị trí để quy hoạch người dân sống ở những vị trí an toàn hơn. Huyện đã báo cáo tỉnh có phương án, trước mắt sẽ sơ tán dân để đảm bảo an toàn, nhưng về lâu dài phải quy hoạch điểm dân cư mới an toàn hơn”.

Bước sang ngày thứ 5 sau trận lũ quét, sáng nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đang có mặt tại vùng tâm lũ, khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, công tác cứu trợ đang được thực hiện kịp thời. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm từ mọi miền tổ quốc đã và đang hướng về người dân vùng lũ Nghệ An, với tình cảm và vật chất, phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát của người dân nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vùng lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã có nước sinh hoạt trở lại
Người dân vùng lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã có nước sinh hoạt trở lại

VOV.VN - Tối 4/10, nước sinh hoạt đã được cấp trở lại cho người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Người dân vùng lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã có nước sinh hoạt trở lại

Người dân vùng lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã có nước sinh hoạt trở lại

VOV.VN - Tối 4/10, nước sinh hoạt đã được cấp trở lại cho người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nước mắt vùng tâm lũ Kỳ Sơn (Nghệ An)
Nước mắt vùng tâm lũ Kỳ Sơn (Nghệ An)

VOV.VN - Tan hoang, thất thần, nghẹn lòng hay trắng tay… là những cụm từ được nhắc tới khi nói về trận lũ quét kinh hoàng tại huyện biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Lũ đi qua để lại cảnh hoang tàng, ngổn ngang đất đá và hình dáng xiêu vẹo của nhiều người dân nơi đây. 

Nước mắt vùng tâm lũ Kỳ Sơn (Nghệ An)

Nước mắt vùng tâm lũ Kỳ Sơn (Nghệ An)

VOV.VN - Tan hoang, thất thần, nghẹn lòng hay trắng tay… là những cụm từ được nhắc tới khi nói về trận lũ quét kinh hoàng tại huyện biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Lũ đi qua để lại cảnh hoang tàng, ngổn ngang đất đá và hình dáng xiêu vẹo của nhiều người dân nơi đây. 

Không để người dân vùng lũ Kỳ Sơn đói rét
Không để người dân vùng lũ Kỳ Sơn đói rét

VOV.VN - Tiếp tục thông tin tình hình mưa lũ tại tỉnh Nghệ An. Tối 2/10, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn, chỉ đạo các lực lượng di dời, đảm bảo người dân có nơi ăn chỗ ở, không để cho dân đói, dân rét.

Không để người dân vùng lũ Kỳ Sơn đói rét

Không để người dân vùng lũ Kỳ Sơn đói rét

VOV.VN - Tiếp tục thông tin tình hình mưa lũ tại tỉnh Nghệ An. Tối 2/10, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn, chỉ đạo các lực lượng di dời, đảm bảo người dân có nơi ăn chỗ ở, không để cho dân đói, dân rét.