Hợp tác Mekong – Lan Thương tạo động lực phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến chiều 25/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định hợp tác Mekong – Lan Thương đã tạo động lực phát triển mạnh mẽ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khu vực này đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Thủ tướng Lý Cường cho rằng, hợp tác Mekong – Lan Thương là sự nghiệp quan trọng do 6 quốc gia khởi xướng và thúc đẩy. Sau 7 năm khởi động, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo các nước, 6 quốc gia đã tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển, xây dựng lá chắn vững chắc cho an ninh chung, thắt chặt tình cảm trong sự hiểu biết và thân thiết.

Việc Trung Quốc cùng các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam lần lượt tuyên bố cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, đã thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các quốc gia Mekong – Lan Thương đạt bước tiến tích cực. Ông mong muốn các bên tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp chung này, để việc xây dựng cộng đồng không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, nâng cao phúc lợi cho người dân, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bước trên con đường hiện đại hóa.

​Ông cũng đưa ra 4 đề xuất về tăng cường hợp tác Mekong – Lan Thương, gồm làm sâu sắc hơn hội nhập phát triển và tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại, năng lực sản xuất, nông nghiệp, chế tạo thông minh và dữ liệu lớn; thúc đẩy hợp tác xanh, tôn trọng đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của các nước trong việc phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; tăng cường quản lý an ninh và trấn áp mạnh mẽ các hoạt động tội phạm như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông; làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và văn hóa, tạo điểm sáng mới trong hợp tác thanh niên, viện nghiên cứu và địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương vì hòa bình và thịnh vượng
Thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương vì hòa bình và thịnh vượng

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 4 do Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì vào hôm 25/12, nhấn mạnh cơ chế MLC được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các quốc gia thành viên, vì sự phát triển hài hòa và thịnh vượng chung của Tiểu vùng và khu vực.

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương vì hòa bình và thịnh vượng

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương vì hòa bình và thịnh vượng

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 4 do Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì vào hôm 25/12, nhấn mạnh cơ chế MLC được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các quốc gia thành viên, vì sự phát triển hài hòa và thịnh vượng chung của Tiểu vùng và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương
Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương

VOV.VN - Chiều 25/12 Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Công – Lan Thương (MLC) lần thứ tư với chủ đề “Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai và hiện đại hoá giữa các nước Mê Công – Lan Thương” đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương

Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công – Lan Thương

VOV.VN - Chiều 25/12 Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Công – Lan Thương (MLC) lần thứ tư với chủ đề “Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai và hiện đại hoá giữa các nước Mê Công – Lan Thương” đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương

VOV.VN - Ngày 07/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 8 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước thành viên hợp tác MLC gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương

VOV.VN - Ngày 07/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 8 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước thành viên hợp tác MLC gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.