Khởi tố vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 5/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường biên giới thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài chủ trì phối hợp với lực lượng liên quan phát hiện Nguyễn Văn Lường (SN 1958, trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đi mô tô từ hướng Campuchia về Việt Nam chở theo một túi xách màu đen.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 1 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 túi chứa 102 viên nén màu xanh có ký hiệu “RR” nghi là ma túy.

Ông Nguyễn Văn Lường khai nhận được một người đàn ông tên Vũ thuê chở túi xách màu đen từ Campuchia về Việt Nam. Ông Lường nhận túi xách từ một người đàn ông tại Casino trên địa bàn thành phố Bavet, Campuchia.

Trên đường Lường đi giao cho Vũ thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ. Ông Nguyễn Văn Lường khai khi nhận túi xách màu đen tại Campuchia thì không kiểm tra và không biết bên trong có chứa gì.

Mở rộng điều tra, khoảng 11h ngày 6/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với các lực lượng phát hiện Vũ đang ngồi tại quán nước trên Quốc lộ 22A thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và đã mời về đồn biên phòng làm việc.

Tại đây, đối tượng Hà Thúc Vũ khai nhận: Khoảng 17h55 ngày 5/3, Vũ được một người tên Sơn điện thoại qua Telegram nhờ mang túi xách ở Campuchia về Việt Nam cho Sơn. Vũ  đã gọi điện nhờ Lường qua Campuchia mang túi xách về, sau đó sẽ trả công.

Khi ông Lường đến casino thuộc Campuchia thì Vũ gọi cho một người tên Tú mang túi xách đến cho ông Lường. Ông Lường nhận túi xách xong và cho rằng chỉ chứa quần áo, nên không kiểm tra.

Sau đó, đối tượng Tú có gọi nói cho Vũ biết bên trong túi xách có chứa Ke (ma túy) của Sơn. Vũ có hỏi Tú khối lượng bao nhiêu thì Tú trả lời không biết. Vũ có gọi cho ông Lường nhưng không liên lạc được.

Sáng ngày 6/3, Vũ điều khiển xe mô tô 2 bánh đến khu vực nhà ông Lường để lấy túi xách nhưng không gặp nên đến quán cà phê gần ngã tư Hữu Nghị chờ thì bị lực lượng chức năng đến mời về làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

26 kg nghi là ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn
26 kg nghi là ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay (10/3), người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện thu gom nhiều gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển huyện đảo Lý Sơn.

26 kg nghi là ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn

26 kg nghi là ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay (10/3), người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện thu gom nhiều gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển huyện đảo Lý Sơn.

TP.HCM: Đột kích bar New Club, phát hiện hơn 20 người dương tính ma túy
TP.HCM: Đột kích bar New Club, phát hiện hơn 20 người dương tính ma túy

VOV.VN - Cảnh sát đột kích quán bar New Club khi hàng trăm người đang lắc lư trong tiếng nhạc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 người dương tính với ma túy.

TP.HCM: Đột kích bar New Club, phát hiện hơn 20 người dương tính ma túy

TP.HCM: Đột kích bar New Club, phát hiện hơn 20 người dương tính ma túy

VOV.VN - Cảnh sát đột kích quán bar New Club khi hàng trăm người đang lắc lư trong tiếng nhạc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 người dương tính với ma túy.

Hotgirl "vùi" tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy
Hotgirl "vùi" tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy

VOV.VN - Ham chơi, thích hưởng thụ, nhiều cô gái trẻ đã phải trả một cái giá quá đắt, khi đang ở độ tuổi trẻ nhất, đẹp nhất của mình trong 4 bước tường trại giam.

Hotgirl "vùi" tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy

Hotgirl "vùi" tuổi thanh xuân ở trại giam vì ma túy

VOV.VN - Ham chơi, thích hưởng thụ, nhiều cô gái trẻ đã phải trả một cái giá quá đắt, khi đang ở độ tuổi trẻ nhất, đẹp nhất của mình trong 4 bước tường trại giam.