Tân Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm lại làm người đứng đầu bộ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay (26/7).

Các cuộc thảo luận giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bao gồm tình hình mới nhất ở Ukraine cũng như hệ thống tài chính toàn cầu, sự phát triển của quan hệ kinh tế và thương mại song phương, tình hình người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết 2 ngoại trưởng thảo luận về sáng kiến Vành đai, Con đường (của Trung Quốc), cũng như năng lượng hạt nhân, nông nghiệp và hàng không dân dụng...

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc hội đàm với ông Vương, Tổng thống nước này, ông Erdogan bày tỏ hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác vì cả hai nước đều đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Trước đó, vào hôm qua (26/7), Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) Trung Quốc lần thứ 14 đã có phiên họp thứ tư và bỏ phiếu tái bổ nhiệm Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị thay thế cho ông Tần Cương chỉ sau 7 tháng giữ cương vị này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao của ông Tần Cương
Trung Quốc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao của ông Tần Cương

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc ngày 25/7 nhóm họp với việc miễn nhiệm một số quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Tần Cương, ông Vương Nghị được bổ nhiệm vào chức vụ này.

Trung Quốc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao của ông Tần Cương

Trung Quốc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao của ông Tần Cương

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc ngày 25/7 nhóm họp với việc miễn nhiệm một số quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Tần Cương, ông Vương Nghị được bổ nhiệm vào chức vụ này.

Trung Quốc nêu lập trường về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột
Trung Quốc nêu lập trường về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột vào ngày 14/7, Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã giải thích lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.

Trung Quốc nêu lập trường về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột

Trung Quốc nêu lập trường về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột vào ngày 14/7, Phó Đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã giải thích lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

VOV.VN - Hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ 2 trong nội các Tổng thống Biden tới Trung Quốc những tuần gần đây, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

VOV.VN - Hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ 2 trong nội các Tổng thống Biden tới Trung Quốc những tuần gần đây, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương.