Lá chắn 3 lớp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào:

Lá chắn 3 lớp phòng chống dịch, bảo vệ cuộc sống bình yên.

VOV.VN - Cứ mỗi ngày, các Tổ tuần tra của Biên phòng đi bộ mấy chục cây số, đến chiều lại về chốt nghỉ ngơi và đổi ca tuần với kíp trực đêm.

Bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép là khâu then chốt ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nước ta. Nếu một trường hợp nhập cảnh trái phép mắc Covid-19 vượt qua biên giới, đi sâu vào nội địa thì mọi nỗ lực sẽ mất trắng. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, các lực lượng trên tuyến biên giới đã tăng cường siết chặt đường biên giới Việt Nam - Lào, kích hoạt “lá chắn 3 lớp” dọc vành đai biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Cứ mỗi ngày, các Tổ tuần tra của Biên phòng đi bộ mấy chục cây số, đến chiều lại về chốt nghỉ ngơi và đổi ca tuần với kíp trực đêm. Nhóm phóng viên/VOV-Miền Trung đã ghi lại những nỗ lực của các lực lượng trên tuyến biên giới khi thiết lập lá chắn 3 lớp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở phía Tây tỉnh Quảng Trị có đặc thù khác với phía Tây tỉnh Quảng Bình. Tại đây, sông Sê Pôn được lấy làm ranh giới giữa hai nước Việt Nam - Lào và là nơi trọng yếu mà những đối tượng vượt biên trái phép luôn nhắm đến. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập nhiều chốt chặn, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới Việt Nam - Lào.

Thượng úy Nguyễn Hồng Văn, Trưởng Chốt 34, đóng trên địa bàn thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, chốt được giao nhiệm vụ quản lý hơn 1,5 km đường biên, dọc theo sông Sê Pôn. Mỗi đêm, nhóm này đi tuần tra thì nhóm kia tranh thủ chợp mắt, đến giờ quy định lại đổi phiên. Khu vực này có một bến đò và hàng chục lối mòn, tiềm ẩn nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép rất cao. Mùa nắng nóng này, nước sông Sê Pôn rút cạn nên nhiều đối tượng lợi dụng lội qua sông, nhập cảnh trái phép. Hễ bộ đội lơ là một chút là các đối tượng có thể dễ dàng vượt sông, đi xuyên vào rừng rồi xâm nhập sâu vào nội địa.

Thượng úy Nguyễn Hồng Văn nói, anh em canh gác các đối tượng vượt biên thì ngược lại, họ cũng luôn canh chừng, theo dõi mọi hoạt động của lực lượng chức năng: “Khi có lực lượng đi tuần các đối tượng sợ không dám lén lút vượt biên. Địa bàn biên giới khó đi, các đối tượng không đi được khi không có người dẫn đường. Chúng tôi thường trao đổi với người dân để có thông tin xuất hiện người lạ thì người dân sẽ thông báo”.

Cách chốt 34 khoảng 2 cây số dọc theo bờ sông Sê Pôn là chốt 38, đóng tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trung tá Nguyễn Hoài Thương, Chốt trưởng Chốt 38 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở đây xác định, chốt này giữ vị trí lá chắn đầu tiên trong phòng chống dịch nên dù khó khăn đến mấy, bộ đội cắm chốt luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Trung tá Nguyễn Hoài Thương chia sẻ: “Nhiệm vụ cao cả bây giờ là phòng chống dịch, cả ngày lẫn đêm 24/24, trực đường biên thay ca nhau và quan trọng nhất vẫn là trực ban đêm. Thực tế bao giờ khó khăn cũng luôn hiện hữu, khó khăn này đến khó khăn khác nhưng chúng tôi tâm niệm rằng phải cố gắng. Mình càng cố gắng bao nhiêu thì các tuyến phía sau càng đỡ bấy nhiêu. Đây là lớp lá chắn đầu tiên và còn có lớp thứ 2, lớp thứ 3 nữa, biên phòng thiết lập 3 lớp bảo vệ vùng biên, bộ đội xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình”.

Hiện nay, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ở nước ta bùng phát nhanh hơn, nguy hiểm và khó kiểm soát hơn; các nước có đường biên giới với Việt Nam cũng xuất hiện những ổ dịch lớn. Trong bối cảnh này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thiết lập “tấm lá chắn 3 lớp” trên vùng biên giới.

Theo đó, lớp đầu tiên là những chốt chặn dọc đường biên do lực lượng Bộ đội Biên phòng phụ trách. Lớp thứ 2 được đặt ở phía sau, thuộc vành đai biên giới sẽ do Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Lớp thứ 3, Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Công an các huyện trên tuyến thành lập tổ kiểm soát cố định tại làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn...  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập 86 chốt cố định trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào với 425 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với lực lượng biên phòng, 172 quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này cũng được tăng cường lên các chốt tham gia chống dịch Covid-19.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị còn điều động thêm chó nghiệp vụ, trang bị ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra ban đêm dọc biên giới: “Chúng tôi lập 3 tuyến phòng chống dịch trên biên giới. Tuyến nào cũng có các chốt phòng chống dịch. Trên tuyến dọc sông Sê Pôn ngày đêm anh em phải rải quân ra tuần tra kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Tuyến thứ 2 ở phía trong gần khu dân cư để tuyên truyền vận động người dân sẵn sàng tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, và sự vào cuộc của nhân dân hết sức tích cực. Tuyến cuối cùng sẽ kiểm tra các trường hợp nghi ngờ có nhập cảnh trái phép để sàng lọc và đưa đi cách ly”.

Hoạt động xuất, nhập cảnh, đưa dẫn người trái phép qua lại biên giới ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Khi có ý định vượt biên trái phép, người Việt Nam đang sống tại Lào, Campuchia thường tìm cách kết nối với người dân dọc tuyến biên giới để dẫn đường, đưa về nước. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân được coi là “mắt xích” quan trọng để phát hiện kịp thời các hành vi đưa người nhập biên trái phép. Từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tổ chức chốt chặn, phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, đồng bào trên tuyến biên giới “mỗi người như là 1 vệ tinh để phát hiện và cách ly những đối tượng cố tình vượt biên trái phép”, như vậy lá chắn chống dịch 3 lớp mới hoạt động hiệu quả.

“Để chống nhập cảnh trái phép phải tổ chức huy động các lực lượng tuyến đầu như biên phòng, công an, quân sự, y tế, chính quyền cùng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Phát hiện ngay từ đầu và cách ly triệt để không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo y tế, các lực lượng vũ trang bám chốt 24/24 bằng các phương tiện, tăng cường cho các lực lượng một cách cao nhất để tổ chức thực hiện”, ông Võ Văn Hưng nói.

Siết chặt tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung đã thiết lập những lá chắn tuyến đầu vững chắc. Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lập 6 chốt kiểm soát ở khu vực đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Nam Giang cho biết, đơn vị đã bố trí các điểm kiểm soát tại những con đường độc đạo lên biên giới, nếu trên chốt kiểm soát để lọt thì các chốt kiểm soát lưu động sẽ bắt giữ và xử lý đối tượng nhập cảnh trái phép.

Theo Trung tá Đỗ Xuân Trinh, đơn vị cũng bố trí một khu vực cách ly tạm thời, khi phát hiện những người vượt biên trái phép thì đưa về đây và tiến hành lấy mẫu, cách ly theo quy định phòng, chống dịch. 

“Ngoài trên tuyến biên giới chúng tôi rải đều tất cả các chốt ra thì trên tuyến đường 14D là tuyến đường độc đạo thì chúng tôi triển khai 3 tổ kiểm soát lưu động. Vừa lưu động vừa có lực lượng chốt chặn tại các vị trí có thể các đối tượng vượt biên đi qua. Nếu như lọt ở trên biên giới, xuống dưới này bằng mọi giá các vị trí sẵn sàng bắt giữ và xử lý theo quy định” - Trung tá Đỗ Xuân Trinh nhấn mạnh.

Hiện nay, khu vực của khẩu Nam Giang, xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có rất nhiều đường mòn, lối mở. Tại địa bàn xã La Dêê, công tác phối hợp giữa địa phương với các lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới được thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ. Xã này đã xây dựng được quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Hàng tuần, hàng tháng, Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Dân quân, Công an xã tuần tra theo quy chế chung giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang với các xã biên giới.

Ông Zơ Rum Nguốn, Bí thư Đảng ủy xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Giữa địa phương với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang luôn thực hiện quy chế phối hợp, nhất là công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân về quy định, quy chế ra vào biên giới. Trong đó tăng cường công tác tăng cường tuần tra, truy quét rồi quản lý địa bàn. Nhất là trong thời điểm hiện nay không cho người nhập cảnh vào địa bàn”.

Khi Bộ đội Biên phòng giữ vai trò chủ công trong lá chắn 3 lớp thì các lực lượng Công an tại địa bàn, Dân quân, Cảnh sát giao thông bám chốt cũng đóng góp rất quan trọng ở lớp lá chắn thứ 3. Vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên Quốc lộ liên tục phát hiện và tạm giữ các đối tượng người Trung Quốc vượt biên trái phép, xâm nhập vào nội địa nước ta. Tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch Bắc Quảng Bình, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, lực lượng công an đã phát hiện 6 người, trong đó có 4 người Trung Quốc trên xe ô tô. Khi đi qua chốt này, lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để khai báo. Qua đó, Công an đã tạm giữ người và phương tiện, đưa đi cách ly y tế, xử lý theo quy định. Rõ là, chốt chống dịch ở lớp thứ 3 đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn các đối tượng vượt biên xâm nhập sâu vào nội địa.

Thượng tá Công Đức Dũng, Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Bình, Chốt trưởng Chốt Kiểm soát phòng chống dịch covid-19 Bắc Quảng Bình thông tin: “Chúng tôi đón dừng tất cả các phương tiện, nhất là các phương tiện và người đi từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Quảng Bình để khai báo y tế và những người liên quan như F1, người có nguy cơ lây nhiễm covid-19 thì chúng tôi dẫn về các trung tâm thực hiện cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp chống dịch. Trong quá trình đón xe dừng phương tiện đều tuân thủ an toàn nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống dịch của tỉnh”.

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp; thế giới và các nước quanh Việt Nam chưa kiềm chế dịch bệnh hiệu quả. Mục tiêu đặt ra hiện nay của nước ta là kiên trì kiềm chế, đẩy lùi làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế sau đợt dịch; chăm lo cho các đối tượng chịu tác động bởi dịch bệnh, những người yếu thế trong xã hội…

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các lực lượng ở khu vực vành đai biên giới không quản ngại gian khổ, tiếp tục siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, cửa khẩu, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào Việt Nam, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!
Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!

VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.

Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!

Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!

VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.

Quân-dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch
Quân-dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch

VOV.VN - Đồng bào các dân tộc tuyến biên giới Việt Nam – Lào, dọc các tỉnh miền Trung được ví như những “camera giám sát”, kịp thời cung cấp thông tin đến lực lượng chức năng.

Quân-dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch

Quân-dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch

VOV.VN - Đồng bào các dân tộc tuyến biên giới Việt Nam – Lào, dọc các tỉnh miền Trung được ví như những “camera giám sát”, kịp thời cung cấp thông tin đến lực lượng chức năng.