Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/6/2023.

ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trên ít nhất 4 khu vực: Một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, quân đội Ukraine đã thúc đẩy cuộc phản công trên ít nhất 4 khu vực.

Phân tích của ISW có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng, các hoạt động phản công của Ukraine chủ yếu tập trung ở các khu vực phía Đông Donetsk và khu vực phía Nam Zaporizhzhia. Theo đó, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ Nga sáp nhập hồi tháng 10/2022.

Nga dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích phương Tây cho biết, các nỗ lực quân sự của Ukraine tập trung vào Donetsk và Zaporizhzhia. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Anh, “trận chiến khốc liệt nhất” giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ở Zaporizhzhia, phía Tây Donetsk và xung quanh thành phố Bakhmut.

Tình báo Anh: Giao tranh Nga - Ukraine ác liệt, hai bên thương vong lớn: Giới chức Anh hôm 18/6 cho hay, Nga và Ukraine cùng hứng chịu thương vong lớn khi Ukraine nỗ lực đẩy lực lượng Nga ra khỏi những khu vực họ kiểm soát trong giai đoạn đầu của cuộc phản công.

Theo tình báo Anh, chiến sự khốc liệt nhất tập trung ở Đông Nam tỉnh Zaporizhzhia (Zaporozhye), quanh Bakhmut và xa hơn về phía Tây ở tỉnh Donetsk, Ukraine. Tình báo Anh cho biết, thương vong của Nga trong đợt này có lẽ là cao nhất kể từ đỉnh cao của trận chiến Bakhmut/Artenovsk ở tỉnh Donetsk.

Bản cập nhật của tình báo Anh ghi nhận rằng mặc dù Ukraine đang tiến công và có một số bước tiến nhỏ, lực lượng Nga cũng thực hiện “tác chiến phòng ngự tương đối hiệu quả” ở Nam Ukraine.

Nga tập kích trung tâm huấn luyện binh sĩ của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi một loạt cuộc tấn công của Ukraine trên 3 khu vực của chiến tuyến, đồng thời tấn công một trung tâm huấn luyện của đối phương.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/6 cho biết: “Trong 24 giờ qua, Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công theo hướng Zaporizhzhia, Nam-Donetsk và Donetsk. Hoạt động mạnh mẽ nhất của họ diễn ra theo hướng Zaporizhzhia.

Nga nói Ukraine triển khai lực lượng đáng kể dọc biên giới với Belarus: Một quan chức Nga nói rằng, quân đội Ukraine đã thực sự triển khai các lực lượng đáng kể dọc biên giới Belarus – Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quân đội Ukraine đã triển khai một lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus và đang cố gắng kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga và Belarus.

Kremlin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt" đã biến thành cuộc chiến Nga - Phương Tây: Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho hay "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine giờ đã chuyển thành cuộc chiến giữa Nga và phương Tây tập thể.

Ông Peskov đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RT về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Putin cảm ơn quân nhân và tình nguyện viên Nga tham chiến ở Ukraine: Trao đổi riêng với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Putin bày tỏ cảm ơn các quân nhân và tình nguyện viên Nga đã tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này tại Ukraine.

Ông Putin nói: "Chúng ta phải cảm ơn họ về động cơ cũng như mức độ sẵn lòng của họ trong bảo vệ Tổ quốc".

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ: Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố “không có cơ hội” cho việc gia hạn Thỏa thuận này.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/6 cho biết, Nga đã nhiều lần “nhượng bộ” gia hạn thỏa thuận, tuy nhiên “thiện chí" của Nga không thể kéo dài vô thời hạn khi Thỏa thuận chỉ đem lại lợi ích cho một bên.

“Nga đã nhiều lần đưa ra những cử chỉ thiện chí, thể hiện cách tiếp cận thực sự có trách nhiệm đối với Thỏa thuận. Tuy nhiên, thật đáng buồn, khi các bên thiếu sự tương hỗ và sẵn sàng thực hiện các phần của thỏa thuận liên quan đến Nga, thiện chí của Nga không thể tồn tại mãi mãi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xem xét chấm dứt Thỏa thuận này”, ông Peskov nói./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Điện Kremlin tuyên bố Nga gần như đạt mục tiêu “phi quân sự hóa” Ukraine và Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Anh: Giao tranh Nga - Ukraine ác liệt, hai bên thương vong lớn
Tình báo Anh: Giao tranh Nga - Ukraine ác liệt, hai bên thương vong lớn

VOV.VN - Giới chức Anh hôm 18/6 cho hay, Nga và Ukraine cùng hứng chịu thương vong lớn khi Ukraine nỗ lực đẩy lực lượng Nga ra khỏi những khu vực họ kiểm soát trong giai đoạn đầu của cuộc phản công.

Tình báo Anh: Giao tranh Nga - Ukraine ác liệt, hai bên thương vong lớn

Tình báo Anh: Giao tranh Nga - Ukraine ác liệt, hai bên thương vong lớn

VOV.VN - Giới chức Anh hôm 18/6 cho hay, Nga và Ukraine cùng hứng chịu thương vong lớn khi Ukraine nỗ lực đẩy lực lượng Nga ra khỏi những khu vực họ kiểm soát trong giai đoạn đầu của cuộc phản công.

ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trên ít nhất 4 khu vực
ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trên ít nhất 4 khu vực

VOV.VN - Một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, quân đội Ukraine đã thúc đẩy cuộc phản công trên ít nhất 4 khu vực.

ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trên ít nhất 4 khu vực

ISW: Ukraine đẩy mạnh phản công trên ít nhất 4 khu vực

VOV.VN - Một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, quân đội Ukraine đã thúc đẩy cuộc phản công trên ít nhất 4 khu vực.

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố “không có cơ hội” cho việc gia thạn Thỏa thuận này.

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố “không có cơ hội” cho việc gia thạn Thỏa thuận này.

Tổng thống Putin cảm ơn quân nhân và tình nguyện viên Nga tham chiến ở Ukraine
Tổng thống Putin cảm ơn quân nhân và tình nguyện viên Nga tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trao đổi riêng với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Putin bày tỏ cảm ơn các quân nhân và tình nguyện viên Nga đã tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này tại Ukraine.

Tổng thống Putin cảm ơn quân nhân và tình nguyện viên Nga tham chiến ở Ukraine

Tổng thống Putin cảm ơn quân nhân và tình nguyện viên Nga tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trao đổi riêng với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Putin bày tỏ cảm ơn các quân nhân và tình nguyện viên Nga đã tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này tại Ukraine.

Trực thăng Nga Ka-52 bắn hạ 2 xe thiết giáp Ukraine bằng tên lửa Vikhr
Trực thăng Nga Ka-52 bắn hạ 2 xe thiết giáp Ukraine bằng tên lửa Vikhr

VOV.VN - Camera gắn trên trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga đã ghi lại quá trình 2 máy bay loại này phóng tên lửa dẫn đường Vikhr có dẫn đường để hạ gục 2 xe thiết giáp chở quân của Ukraine. Xe phát nổ ngay khi tên lửa chạm mục tiêu.

Trực thăng Nga Ka-52 bắn hạ 2 xe thiết giáp Ukraine bằng tên lửa Vikhr

Trực thăng Nga Ka-52 bắn hạ 2 xe thiết giáp Ukraine bằng tên lửa Vikhr

VOV.VN - Camera gắn trên trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga đã ghi lại quá trình 2 máy bay loại này phóng tên lửa dẫn đường Vikhr có dẫn đường để hạ gục 2 xe thiết giáp chở quân của Ukraine. Xe phát nổ ngay khi tên lửa chạm mục tiêu.

Kremlin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành cuộc chiến Nga - Phương Tây
Kremlin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành cuộc chiến Nga - Phương Tây

VOV.VN - Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho hay "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine giờ đã chuyển thành cuộc chiến giữa Nga và phương Tây tập thể.

Kremlin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành cuộc chiến Nga - Phương Tây

Kremlin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt đã biến thành cuộc chiến Nga - Phương Tây

VOV.VN - Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho hay "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine giờ đã chuyển thành cuộc chiến giữa Nga và phương Tây tập thể.

Ukraine cố gắng căng mỏng lực lượng Nga để tìm điểm yếu và tung đòn tâm lý
Ukraine cố gắng căng mỏng lực lượng Nga để tìm điểm yếu và tung đòn tâm lý

VOV.VN - Quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phản công. Có dấu hiệu cho thấy họ đang chủ động tấn công theo nhiều hướng để tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga. Thách thức đặt ra cho Ukraine đang vô cùng lớn.

Ukraine cố gắng căng mỏng lực lượng Nga để tìm điểm yếu và tung đòn tâm lý

Ukraine cố gắng căng mỏng lực lượng Nga để tìm điểm yếu và tung đòn tâm lý

VOV.VN - Quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phản công. Có dấu hiệu cho thấy họ đang chủ động tấn công theo nhiều hướng để tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga. Thách thức đặt ra cho Ukraine đang vô cùng lớn.

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"
Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo phương Tây bằng việc thông báo vào hôm 16/6 rằng lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một "thất bại chiến lược" ở Ukraine.

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo phương Tây bằng việc thông báo vào hôm 16/6 rằng lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một "thất bại chiến lược" ở Ukraine.