Quảng Nam tiếp tục đón người dân hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Chiều tối qua (19/10), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức đón người dân Quảng Nam hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành khu vực phía Nam về quê.

Người dân Quảng Nam đang sống, học tập, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam hoàn cảnh khó khăn hoặc một số trường hợp đặc biệt khác, bao gồm: phụ nữ mang thai sắp sinh, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người đi điều trị bệnh các địa phương trên và 38 người dân Quảng Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được địa phương đón về đợt này.

Thông qua Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam, người dân Quảng Nam đăng ký qua điện thoại, địa chỉ zalo và facebook của Hội đồng hương. Hội đồng hương Quảng Nam sẽ tổng hợp, phân loại và lập danh sách những bà con đủ điều kiện đón về quê theo quy định. Người dân Quảng Nam tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam được đón về quê phải đảm bảo có Giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, 1 hoặc 2 mũi và kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong 72 giờ trước giờ lên xe ô tô về Quảng Nam.

Toàn bộ kinh phí tổ chức đón người dân về Quảng Nam được sử dụng từ nguồn xã hội hoá. Trong đợt này, tỉnh Quảng Nam sẽ đón người dân về quê chủ yếu bằng phương tiện ô tô, đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Xe ô tô đón người dân sẽ chạy xuyên suốt từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về Quảng Nam, không dừng, đỗ. Người dân chuẩn bị đồ ăn, nước uống, các nhu yếu phẩm trong thời gian này.

Người dân về đến Quảng Nam sẽ được cách ly theo quy định của Bộ Y tế theo từng đối tượng. Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR. Đối với các đối tượng còn lại sẽ cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo, đồng thời, thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR.

Trường hợp người dân về Quảng Nam mắc Covid-19 sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Phòng khám Đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Toàn bộ kinh phí trong thời gian cách ly tập trung sẽ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê
Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Kiên Giang, Ninh Bình tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu đón người dân ở các vùng dịch phía Nam về quê.

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

Các tỉnh, thành đón người dân từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Kiên Giang, Ninh Bình tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu đón người dân ở các vùng dịch phía Nam về quê.

Bình Thuận sẽ đón người từ vùng dịch về tỉnh
Bình Thuận sẽ đón người từ vùng dịch về tỉnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch đưa người dân Bình Thuận từ TP.HCM và các tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh.  

Bình Thuận sẽ đón người từ vùng dịch về tỉnh

Bình Thuận sẽ đón người từ vùng dịch về tỉnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch đưa người dân Bình Thuận từ TP.HCM và các tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh.  

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay
Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.