Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho 5 bệnh nhân ra viện

VOV.VN - Ngày 31/8, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục có 5 bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng khỏi Covid-19 được xuất viện.

Cụ thể, 2 người ở quận Liên Chiểu là nam bệnh nhân 856 (30 tuổi), được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Phổi ngày 11/8, đến nay đã 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nữ bệnh nhân số 1019 (37 tuổi) 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân tiếp theo đếu có hộ khẩu thường trú ở quận Hải Châu là nam bệnh nhân 890 (47 tuổi), nam bệnh 877 (41 tuổi), cùng trú phường Hòa Thuận Tây và nữ bệnh nhân số 987 (46 tuổi), trú phường Hòa Cường Nam.

Hiện, những người này đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường và có từ 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được chứng nhận hết Covid-19, cho về nhà tự cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Được về nhà trong điều kiện sức khỏe tốt, nam bệnh nhân 877 ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ: "Quá tuyệt vời! Nói chung đội ngũ y, bác sỹ rất tận tình đối với những bệnh nhân. Còn về mặt tinh thần, ăn uống thì mọi người cũng hay tới nhắc nhở, khuyên răn. Tôi muốn gửi gắm tới những bệnh nhân nên chỉnh đốn về tinh thần, vì rất quan trọng giúp mình đủ ý chí để chiến đấu với căn bệnh này"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi
Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

VOV.VN -Sáng nay (25/2), bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch.

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

Đà Nẵng cách ly 22 khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Phổi

VOV.VN -Sáng nay (25/2), bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch.