Hàng ngàn thanh niên miền Trung lên đường ngập ngũ

VOV.VN -Sáng nay (8/2), 6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Từ sáng sớm, hơn 1300 thanh niên thành phố Đà Nẵng có mặt tại các điểm giao, nhận quân. Người thân trong gia đình, hàng xóm, bạn bè và đông đảo người dân cũng có mặt rất sớm để động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đơn vị Công an Nhân dân.

Tân binh Nguyễn Thanh Nguyên, người Cơ Tu ở xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này nói:

“Khám nghĩa vụ trúng, bản thân tôi cũng luôn sẵn sàng, vì đây cũng là trách nhiệm của một người công dân. Dù công tác ở đâu thì cũng là phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Bản thân tôi cũng thấy rất tự hào. Không có việc gì phải luyến tiếc cả,  vì đây cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc, là trách nhiệm của một người công dân”.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương, năm nay, chất lượng tân binh cao hơn cả sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Nhiều tân binh là sinh viên, cán bộ, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong số hơn 2.450 thanh niên tỉnh Quảng Nam nhập ngũ có 4 nữ. Bạn Huỳnh Thị Thùy Yến, 24 tuổi ở khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật kinh tế làm việc tại Văn phòng đất đai ở huyện Phú Ninh với mức thu nhập ổn định. Thùy Yến đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

“Mọi người trong gia đình đa số đều là công an và bộ đội nên em cũng ước mơ được mặc lên mình một bộ quần áo như các bác, các chú ở nhà. Em biết là nữ sẽ khó khăn hơn, vất vả hơn với nam nhưng em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.”- Nữ tân binh trẻ này tâm sự.

Năm nay, số lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự tại Quảng Ngãi đi làm ăn xa không nhiều nên công tác tuyển chọn thuận lợi hơn. Bạn Đỗ Hoàng Quý Loan, 24 tuổi, ở tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi là nữ thanh niên duy nhất trong số hơn 2.400 thanh niên tỉnh này nhập ngũ đợt này. Nhà có ông, bà và bố công tác trong Quân đội nên sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hoàng Quý Loan đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, tiếp bước truyền thống gia đình:

“Khi khoác trên mình màu áo lính, em sẽ cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ. Bản thân luôn nỗ lực, học tập và rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ, cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc.”- Cô gái trẻ này vui vẻ nói trong buổi nhập ngũ.

 

 

 

Đợt giao nhận quân lần này, các tân binh được thực hiện nghĩa vụ tại nhiều đơn vị trong Quân đội và Công an địa phương. Các đơn vị nhận quân đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo đời sống và tinh thần tốt nhất khi tiếp nhận tân binh.

“Thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho mỗi chiến sĩ hoàn thành dần nhân cách quân nhân, có đầy đủ phẩm chất, năng lực yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội và trở thành những công dân kiểu mẫu của địa phương sau này. Đội ngũ cán bộ chúng tôi luôn đến với cán bộ chiến sỹ bằng tình thương và trách nhiệm. Đồng thời chú trọng mối đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân.”- Thượng tá Lê Huy Tuân, Phó Lữ đoàn Trưởng - Tham mưu Trưởng, Lữ đoàn Phòng không 573, Quân Khu 5 nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ
Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội vào sáng 6/2. Năm nay, toàn thành phố dự kiến bàn giao khoảng 3.500 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 20,9% có trình độ cao đẳng, đại học.

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội vào sáng 6/2. Năm nay, toàn thành phố dự kiến bàn giao khoảng 3.500 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 20,9% có trình độ cao đẳng, đại học.

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ
Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Năm nay, Quảng Bình có hơn 1.000 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 900 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội.

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

Hơn 1.000 tân binh Quảng Bình lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Năm nay, Quảng Bình có hơn 1.000 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 900 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội.