Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Draghi sắp sụp đổ

VOV.VN - Dù vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italia chiều ngày 20/7 nhưng với việc có thêm 2 đảng trong chính phủ liên minh là đảng Liên đoàn và đảng “Tiến lên Italia” từ chối tham gia bỏ phiếu, chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Phát biểu trước Thượng viện Italia chiều ngày 20/7, Thủ tướng Italia, Mario Draghi cho biết mặc dù đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Italia, Sergio Mattarella hôm 14/7 nhưng trong những ngày qua, ông nhận được rất nhiều lời kêu gọi và sự ủng hộ để tiếp tục công việc, từ mọi lực lượng chính trị và xã hội tại Italia. Do đó ông không thể phớt lờ các lời kêu gọi này.

Tuy nhiên, ông Mario Draghi cho biết, để tiếp tục cương vị hiện tại, ông muốn tất cả các đảng phái trong chính phủ liên minh của Italia, bao gồm cả đảng “Phong trào 5 sao” (M5S), cần phải xây dựng lại một bản Hiệp ước tin tưởng, giống như Hiệp ước đã ký đầu năm 2021, để qua đó có thể tiến hành tất cả những cải cách cần thiết như đã và đang cần phải tiếp tục thực hiện tại Italia. 

Ông Mario Draghi cho biết: “Tất cả những gì mà tôi yêu cầu là Italia cần có một chính phủ mạnh và gắn kết, cùng một Nghị viện tin tưởng và song hành cùng chính phủ, đồng thời các bên tôn trọng vai trò của nhau. Do đó, cần phải xây dựng lại một hiệp ước tin tưởng mới và cụ thể, như hiệp ước đã giúp thay đổi Italia tốt đẹp hơn trong thời gian qua”.

Ngay sau đó, ông Mario Draghi đã ủng hộ nghị quyết của Thượng nghị sĩ Fernandino Casini, đề xuất Thượng viện Italia bỏ phiếu tín nhiệm cho yêu cầu dựng lại một chính phủ liên minh bao gồm toàn bộ các đảng phái. Thượng viện Italia đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của ông Mario Draghi.       

Tuy nhiên, 2 đảng trong chính phủ liên minh của ông Mario Draghi đã không tham gia vào cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này là đảng “Tiến lên Italia” (Forza Italia) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và đảng Liên đoàn của thủ lĩnh cực hữu, Matteo Salvini. Cả hai đảng này tuyên bố phản đối vì cho rằng ông Mario Draghi đã không để tâm đến các quan ngại chính đảng của 2 đảng này, do ngay trước đó, cả đảng “Tiến lên Italia” và đảng Liên đoàn đều đệ trình yêu cầu tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về một chính phủ liên minh không có đảng M5S. Sau khi 2 đảng “Tiến lên Italia” và đảng Liên đoàn không tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, đảng M5S cũng từ chối tham gia.

Việc 3 đảng quan trọng hàng đầu trong chính phủ liên minh từ chối cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với ông Mario Draghi được xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ liên minh tại Italia đã không còn có thể cứu vãn. Theo giới quan sát tại Italia, cả 3 đảng M5S, “Tiến lên Italia” và Liên đoàn đều đã chấp nhận kịch bản chính phủ liên minh đổ vỡ và các phát ngôn của lãnh đạo các đảng này trong những ngày qua đều đang hướng tới khả năng tổng tuyển cử trước thời hạn. 

Dự kiến, Thủ tướng Italia, Mario Draghi sẽ tiếp tục có bài phát biểu trước Quốc hội Italia trong sáng 21/7 và có thể sẽ tuyên bố dứt điểm việc từ chức Thủ tướng. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng Tổng thống Italia, Sergio Mattarella sẽ phải chấp nhận đơn từ chức của ông Mario Draghi và thông báo việc tổ chức bầu cử trước thời hạn ngay trong tháng 9/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chính trường Italy tới nguy cơ khủng hoảng chính trị tại châu Âu
Từ chính trường Italy tới nguy cơ khủng hoảng chính trị tại châu Âu

VOV.VN - Sau khi Anh rời EU vì Brexit, trong vài năm qua, châu Âu đang có xu hướng xây dựng bộ ba Đức-Pháp-Italy làm lãnh đạo trụ cột. Do đó, bất cứ bất ổn nào tại Italy cũng đều sẽ có tác động lớn đến châu Âu.

Từ chính trường Italy tới nguy cơ khủng hoảng chính trị tại châu Âu

Từ chính trường Italy tới nguy cơ khủng hoảng chính trị tại châu Âu

VOV.VN - Sau khi Anh rời EU vì Brexit, trong vài năm qua, châu Âu đang có xu hướng xây dựng bộ ba Đức-Pháp-Italy làm lãnh đạo trụ cột. Do đó, bất cứ bất ổn nào tại Italy cũng đều sẽ có tác động lớn đến châu Âu.

Italy nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị, EU “đứng ngồi không yên”
Italy nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị, EU “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Chính trường Italy đã bất ngờ rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng Mario Draghi đệ đơn xin từ chức dù đang có vị trí vững chắc tại Quốc hội.

Italy nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị, EU “đứng ngồi không yên”

Italy nỗ lực chấm dứt khủng hoảng chính trị, EU “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Chính trường Italy đã bất ngờ rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng Mario Draghi đệ đơn xin từ chức dù đang có vị trí vững chắc tại Quốc hội.

Thủ tướng Mario Draghi nộp đơn từ chức, chính phủ Italy nguy cơ sụp đổ
Thủ tướng Mario Draghi nộp đơn từ chức, chính phủ Italy nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Trong tối 14/7, ngay sau khi nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Mario Draghi, Tổng thống Italy, Sergio Mattarella đã bác bỏ đơn này và yêu cầu ông Mario Draghi phát biểu trước Nghị viện Italy vào tuần sau nhằm đánh giá tình hình và tháo gỡ các mâu thuẫn.

Thủ tướng Mario Draghi nộp đơn từ chức, chính phủ Italy nguy cơ sụp đổ

Thủ tướng Mario Draghi nộp đơn từ chức, chính phủ Italy nguy cơ sụp đổ

VOV.VN - Trong tối 14/7, ngay sau khi nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Mario Draghi, Tổng thống Italy, Sergio Mattarella đã bác bỏ đơn này và yêu cầu ông Mario Draghi phát biểu trước Nghị viện Italy vào tuần sau nhằm đánh giá tình hình và tháo gỡ các mâu thuẫn.

Hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm, Italy ban bố tình trạng khẩn cấp
Hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm, Italy ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Italy ngày 4/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực ở phía Bắc đất nước trong bối cảnh đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua vẫn tiếp tục hoành hành.

Hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm, Italy ban bố tình trạng khẩn cấp

Hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm, Italy ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Italy ngày 4/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực ở phía Bắc đất nước trong bối cảnh đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua vẫn tiếp tục hoành hành.