Việt Nam theo dõi sát tàu Hải dương địa chất 4 của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông, kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp quản lý và thực thi pháp luật trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế

Những ngày gần đây, ngư dân phản ánh thông tin với các cơ quan báo chí về việc tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông, kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp quản lý và thực thi pháp luật trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và pháp luật Việt Nam để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách
Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng, chặng đường 40 năm qua, UNCLOS đã trở thành biểu tượng của thành công trong việc phát triển luật pháp quốc tế vì hoà bình, an ninh, phát triển và cho đến nay, đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách.

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng, chặng đường 40 năm qua, UNCLOS đã trở thành biểu tượng của thành công trong việc phát triển luật pháp quốc tế vì hoà bình, an ninh, phát triển và cho đến nay, đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách.

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982
Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, sự ra đời của UNCLOS 1982 – “Hiến pháp về biển và đại dương” – là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và luật biển quốc tế nói riêng.

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, sự ra đời của UNCLOS 1982 – “Hiến pháp về biển và đại dương” – là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và luật biển quốc tế nói riêng.

40 năm UNCLOS bảo vệ trật tự pháp lý trên biển
40 năm UNCLOS bảo vệ trật tự pháp lý trên biển

VOV.VN - UNCLOS ngày càng thể hiện vai trò và ý nghĩa quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý trên biển, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, và thúc đẩy phát triển bền vững biển và đại dương.

40 năm UNCLOS bảo vệ trật tự pháp lý trên biển

40 năm UNCLOS bảo vệ trật tự pháp lý trên biển

VOV.VN - UNCLOS ngày càng thể hiện vai trò và ý nghĩa quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý trên biển, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, và thúc đẩy phát triển bền vững biển và đại dương.