Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước ta Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 10-11/4/2023.

Vào lúc 9h50 sáng 10/4, theo giờ Việt Nam, cũng là giờ Lào, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. 

Ngay từ sớm, tại nhiều tuyến phố dẫn đến Phủ Chủ tịch, hàng nghìn người dân các bộ tộc Lào và kiều bào ta tại Lào cầm cờ và hoa đợi đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam. Khi đoàn xe hộ tống Chủ tịch nước đi qua, đông đảo người dân vẫy cờ và hoa chào mừng.   

Đoàn xe hộ tống đưa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam tới Phủ Chủ tịch Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đón tại nơi đỗ xe, bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón nhận bó hoa tươi thắm của các cháu thiếu nhi, con em của nhân dân các bộ tộc Lào. Đông đảo người dân Lào, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và kiều bào ta tại Lào trong tay cầm cờ và hoa vẫy chào Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam. 

Chủ trì lễ đón với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử các quốc thiều Việt Nam và Lào.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự.

Sau duyệt Đội danh dự, hai nhà lãnh đạo gặp gỡ, giới thiệu các thành viên trong Đoàn cấp cao hai nước.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11 tháng 4 năm 2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11 tháng 4 năm 2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới.

Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào
Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao và các cấp.

Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao và các cấp.