Họa sĩ Việt khai mạc triển lãm tranh “Sắc Tâm” ở Berlin

Tối 21/3/2015 tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở trung tâm Berlin đã khai mạc triển lãm tranh “Sắc Tâm” của họa sĩ Nguyễn Phi Loan đến từ Việt Nam.

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. 

Họa sĩ Nguyễn Phi Loan phát biểu khai mạc triển lãm (Ảnh Thoibao.de)

Tham dự khai mạc triển lãm có Tham tán Công sứ Phạm Viết Chiến, đại diện Đại sứ quán nước ta và ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức – Việt và đông đảo bạn bè Đức, những người yêu thích nghệ thuật trong cộng đồng người Việt tại Đức. 

Biểu diễn tại lễ khai mạc triển lãm có Nhóm tứ tấu đàn dây BESA (Berlin– Sài Gòn) của Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker, trong đó có nghệ sĩ violin Lê Ngọc Anh Kiệt và nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà đến từ Luân Đôn, nghệ sĩ violin, Giáo sư Đỗ Minh Thuận đến từ Madrid, mang lại cho triển lãm một không gian nghệ thuật cao. 

Tham tán Công sứ Phạm Viết Chiến thay mặt Đại sứ quán tặng hoa chúc mừng họa sĩ Nguyễn Phi Loan (Ảnh Thoibao.de)

Triển lãm bao gồm 43 bức tranh cắt dán vải và giấy của họa sĩ Nguyễn Phi Loan, năm nay đã gần 80 tuổi, thể hiện những cảm nhận về vẻ đẹp của cuộc sống trong tâm hồn bà. Điều đặc biệt là họa sĩ Nguyễn Phi Loan đến với nghệ thuật khá muộn, khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Trước đây, bà vốn là kỹ sư địa chất học. Tuy nhiên, từ chục năm nay, bà đã nổi tiếng với những bức tranh cắt dán đặc sắc của mình. 

Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Phi Loan đã đưa ra ba thông điệp: Làm nghệ thuật không bao giờ là muộn; Làm nghệ thuật giúp người ta trẻ ra và mỗi người nên có chút gì đó đóng góp cho cộng đồng. 

Nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt và Nhóm tứ tấu BESA biểu diễn tại lễ khai mạc triển lãm (Ảnh Thoibao.de)

Những người tham dự lễ khai mạc triển lãm đã rất quan tâm và thích thú với những bức tranh được triển lãm. Anh Nguyễn Văn Hinh, doanh nhân người Việt tại Berlin và anh Nguyễn Lam Sơn, chủ nhà hàng tại München là những vị khách đầu tiên mua tranh của họa sĩ Nguyễn Phi Loan để về trưng bày. 

Hai người mua tranh đầu tiên Nguyễn Văn Hinh và Nguyễn Lam Sơn chụp ảnh kỷ niệm với Bạch Hoa, con gái họa sĩ Nguyễn Phi Loan và TBT Thoibao.de Lê Trung Khoa bên bức tranh mới mua (Ảnh Thoibao.de)

Triển lãm được trưng bày tại Viethaus trong ba ngày 21, 22 và 23/3. 50% số tiền bán tranh sẽ được quyên góp vào quỹ giúp đỡ sinh viên nghèo do công ty SASCO lập ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đưa dân ca Việt Nam vào dàn nhạc giao hưởng Đức
Người đưa dân ca Việt Nam vào dàn nhạc giao hưởng Đức

VOV.VN - Đó là nghệ sĩ violin Lê Ngọc Anh Kiệt, nhạc công người Việt Nam duy nhất trong Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker (Đức).

Người đưa dân ca Việt Nam vào dàn nhạc giao hưởng Đức

Người đưa dân ca Việt Nam vào dàn nhạc giao hưởng Đức

VOV.VN - Đó là nghệ sĩ violin Lê Ngọc Anh Kiệt, nhạc công người Việt Nam duy nhất trong Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker (Đức).

Kiều bào Đức biểu tình ở Munich để phản đối Trung Quốc
Kiều bào Đức biểu tình ở Munich để phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Khoảng 6.000 kiều bào Đức đã tuần hành, biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Kiều bào Đức biểu tình ở Munich để phản đối Trung Quốc

Kiều bào Đức biểu tình ở Munich để phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Khoảng 6.000 kiều bào Đức đã tuần hành, biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Hàng ngàn kiều bào Đức phản đối hành động của Trung Quốc
Hàng ngàn kiều bào Đức phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Hàng ngàn người Việt ở Đức đã tập trung ở quảng trường Potsdamer ở thủ đô Berlin cùng lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc.

Hàng ngàn kiều bào Đức phản đối hành động của Trung Quốc

Hàng ngàn kiều bào Đức phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Hàng ngàn người Việt ở Đức đã tập trung ở quảng trường Potsdamer ở thủ đô Berlin cùng lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc.

Người quảng bá bia Việt ở lễ hội Bia trên đất Đức
Người quảng bá bia Việt ở lễ hội Bia trên đất Đức

VOV.VN - 14 năm là khoảng thời gian anh Nguyễn Xuân Hùng đồng hành quảng bá bia Sài Gòn, bia Hà Nội cùng văn hóa ẩm thực, du lịch tới bạn bè Đức.

Người quảng bá bia Việt ở lễ hội Bia trên đất Đức

Người quảng bá bia Việt ở lễ hội Bia trên đất Đức

VOV.VN - 14 năm là khoảng thời gian anh Nguyễn Xuân Hùng đồng hành quảng bá bia Sài Gòn, bia Hà Nội cùng văn hóa ẩm thực, du lịch tới bạn bè Đức.

Ngỡ ngàng với giọng ca “họa mi” gốc Việt ở Đức
Ngỡ ngàng với giọng ca “họa mi” gốc Việt ở Đức

VOV.VN - Ở bất cứ chương trình biểu diễn dù tầm cỡ quốc gia hay quốc tế, cái tên Phạm Kiều Trang đều được thêm sau hai chữ “Việt Nam”.

Ngỡ ngàng với giọng ca “họa mi” gốc Việt ở Đức

Ngỡ ngàng với giọng ca “họa mi” gốc Việt ở Đức

VOV.VN - Ở bất cứ chương trình biểu diễn dù tầm cỡ quốc gia hay quốc tế, cái tên Phạm Kiều Trang đều được thêm sau hai chữ “Việt Nam”.