Công bố giải cuộc thi nhiếp ảnh về di sản

Cuộc thi là một hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể… của Việt Nam.

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản Văn hóa, Tổng cục Du lịch và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Họp báo công bố giải cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật các di sản thế giới của Việt Nam.

Cuộc thi là một hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, như: Quần thể di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Khu di tích Chăm - Mỹ Sơn, Khu phố cổ Hội An, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh…

Quần thể di tích cố đô Huế

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã công bố 16 bức ảnh đạt giải cao nhất của cuộc thi, gồm 1 giải nhất của tác giả Trần Việt Văn (Hà Nội) với tác phẩm “Báu vật nhân văn sống”; 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 2.000 bức ảnh dự thi từ 38 tỉnh, thành phố gửi về.

Ông Đặng Ngọc Thái - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi đánh giá: “Chúng tôi chọn ra 16 giải thưởng xứng đáng về chất lượng cũng như tiêu chí cuộc thi về di sản. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi đều có chất lượng tốt”.

Ban tổ chức sẽ chọn 208 ảnh của 138 tác giả thuộc 25 tỉnh, thành để tổ chức trưng bày triển lãm tại 2 địa điểm là Đà Nẵng từ 30/8 đến 17/10 và tại Hà Nội từ 10 - 17/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên