Công bố Tuần văn hóa du lịch năm 2013 tại Đà Lạt

VOV.VN - Đây là dịp nhằm quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam ra nước ngoài. 

Chiều 13/9, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam – Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về Tuần lễ văn hóa Du lịch năm 2013 tại Đà Lạt, với nhiều sự kiện quốc tế và khu vực.

Tuần Văn hóa Du lịch năm 2013 tại thành phố Đà Lạt sẽ được tổ chức từ ngày 27-31/12/2013, với 4 sự kiện chính: Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất; Công bố năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5. Trong đó, Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất, có sự tham dự của các quốc gia ASEAN và 4 đối tác: Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó vụ Trưởng Vụ văn hóa đối ngoại UNESCO Việt Nam – Bộ Ngoại giao, cho biết : “Mỗi quốc gia đều đóng góp hai loại hình di sản, một là loại hình di sản vật thể và một loại hình di sản phi vật thể. Nếu như quốc gia nào chưa có di sản được UNESCO công nhận thì họ sẽ chủ động giới thiệu cái gì và phía bạn cho là văn hóa đặc sắc, nhìn vào đó là người ta biết ngay là văn hóa của quốc gia đó. Tất cả kết nối với chương trình của chúng ta để tạo thành một chương trình tổng thể”.

Chương trình năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt có chủ đề “Đại ngàn Tây nguyên”, với nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt trong năm 2014, nhằm khơi dậy, kết nối và phát huy thế mạnh của các tỉnh Tây nguyên - Lâm Đồng – Đà Lạt để phát triển du lịch gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững. Hai sự kiện còn lại là Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5, cũng sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và được xã hội hóa tối đa.

Ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai rất khẩn trương. Chủ trương là xã hội hóa bằng các nguồn, trong đó kể cả nguồn doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Ban tổ chức, cùng với việc sớm hoàn thiện kịch bản chi tiết, chuẩn bị lực lượng diễn viên dàn dựng tập luyện chương trình khai mạc, công tác chuẩn bị cơ sở lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị, trồng hoa cây xanh… đang được các cấp, các ngành của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tích cực triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt
Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

(VOV) - Festival lần thứ nhất này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian 5 ngày (từ 27-31/12/2013). 

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

Festival Di sản UNESCO Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Đà Lạt

(VOV) - Festival lần thứ nhất này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian 5 ngày (từ 27-31/12/2013). 

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính
Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

VOV.VN -Phần lớn các hoạt động diễn ra tại thành phố Đà Lạt

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có 45 sự kiện chính

VOV.VN -Phần lớn các hoạt động diễn ra tại thành phố Đà Lạt

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt
Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

(VOV)-Thiền Viện Trúc lâm - ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, một điểm thăm quan du khách khó có thể bỏ qua  khi đến với TP cao nguyên mù sương.

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

Chốn thiền môn giữa thành phố Đà Lạt

(VOV)-Thiền Viện Trúc lâm - ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt, một điểm thăm quan du khách khó có thể bỏ qua  khi đến với TP cao nguyên mù sương.