Yahoo chính thức rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

Yahoo trở thành công ty công nghệ Mỹ mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc sau khi tuyên bố đã ngừng cung cấp các dịch vụ của họ tại quốc gia này.

Theo CNN, một phát ngôn viên của Yahoo cho biết, trong tuyên bố về việc rút lui khỏi Trung Quốc rằng họ đã rút khỏi một “môi trường kinh doanh và pháp lý ngày càng thách thức”. Tuy nhiên, công ty khẳng định cam kết đối với các quyền lợi của người dùng cũng như một mạng internet miễn phí và cởi mở.

Trong thực tế, quyền truy cập vào nhiều tính năng của Yahoo ở Trung Quốc, bao gồm email và tin tức, đã không còn tồn tại kể từ năm 2013. Vào năm 2015, Yahoo đã đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh và sa thải 300 nhân viên.

Thông báo của Yahoo được đưa ra không lâu sau khi Microsoft thông báo rằng mạng xã hội LinkedIn của họ sẽ rời khỏi Trung Quốc vì “môi trường hoạt động thách thức hơn đáng kể và các yêu cầu tuân thủ cao hơn ở Trung Quốc”.

Được biết, hoạt động ở Trung Quốc từ lâu đã đặt ra nhiều thách thức cho các công ty tư nhân. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo một cuộc kiểm soát sâu rộng đối với các ngành công nghệ, giáo dục, trò chơi và giải trí trong những tháng gần đây, khiến giá trị thị trường của nhiều ông lớn Trung Quốc bị sụt giảm.

Yahoo từng là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, tuy nhiên ảnh hưởng của họ đã giảm đi đáng kể trong thập kỷ qua. Công ty đã thay đổi nhiều giám đốc điều hành nhằm xoay chuyển tình thế, tuy nhiên cuối cùng họ không thể giành lại thị phần tìm kiếm cũng như thị trường quảng cáo mà Yahoo từng thống trị.

Gần đây, Yahoo đã bị Verizon bán cho Apollo Global Management trong một thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD. Yahoo cũng từng là nhà đầu tư ban đầu của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc, Alibaba. Vài năm sau, công ty đã trả lại khoản tiền 3 tỉ USD cho các cổ đông sau khi bán lại khoảng một nửa cổ phần khổng lồ của mình tại Alibaba với giá 7,1 tỉ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Verizon chính thức bán Yahoo! và AOL với giá 5 tỷ USD
Verizon chính thức bán Yahoo! và AOL với giá 5 tỷ USD

VOV.VN - Verizon đã thông báo rằng họ bán bộ phận Verizon Media của mình cho Apollo Funds, một nhóm nhà đầu tư bao gồm các cộng sự của Apollo Global Management.

Verizon chính thức bán Yahoo! và AOL với giá 5 tỷ USD

Verizon chính thức bán Yahoo! và AOL với giá 5 tỷ USD

VOV.VN - Verizon đã thông báo rằng họ bán bộ phận Verizon Media của mình cho Apollo Funds, một nhóm nhà đầu tư bao gồm các cộng sự của Apollo Global Management.

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’
Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.

Verizon muốn 'chia tay' Yahoo vì kinh doanh không hiệu quả
Verizon muốn 'chia tay' Yahoo vì kinh doanh không hiệu quả

Verizon sẵn sàng từ bỏ Yahoo và AOL sau khi chi tổng cộng 9 tỉ USD để mua 2 thương hiệu internet nổi tiếng một thời này.

Verizon muốn 'chia tay' Yahoo vì kinh doanh không hiệu quả

Verizon muốn 'chia tay' Yahoo vì kinh doanh không hiệu quả

Verizon sẵn sàng từ bỏ Yahoo và AOL sau khi chi tổng cộng 9 tỉ USD để mua 2 thương hiệu internet nổi tiếng một thời này.