Đặc sắc Lễ hội Phật giáo Meak Bochea tại đất nước Chùa Tháp

VOV.VN - Meak Bochea là một lễ hội rất quan trọng ở Campuchia, thường diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng 3 âm lịch hàng năm (theo lịch Campuchia).

Theo Thượng tọa Ku Sopheap: Meak Bochea là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh Đức Phật và những giáo pháp của ngài, hàng năm cứ đến hẹn lại lên, những tín đồ Phật Giáo trên khắp đất nước lại có dịp tề tựu trong ngày lễ lớn đặc biệt này.
Meak Bochea thường diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng 3 âm lịch hàng năm (theo lịch Campuchia), nếu tính theo dương lịch thì sẽ rơi vào tháng 2.
Lễ rước Phật.
Vào ngày này, những người cư sĩ tập trung tại các đền thờ, thường vào buổi sáng, mang theo thức ăn và những vật dụng khác cho các nhà sư hoặc nữ tu.
Lễ cầu nguyện.
Đông đảo các tăng ni, phật tử hành lễ.
Các tu sĩ và giáo dân đi quanh đền thờ ba lần, tượng trưng cho Tam Bảo - Đức Phật, Pháp và Tăng Đoàn.
Vào buổi tối, sẽ diễn ra lễ rước nến nghiêm trang, và thả đèn trời. Theo người dân Campuchia, lễ thả đèn trời có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm và ma quỷ, cầu mong được may mắn cả năm.
Các bạn trẻ đến tham dự lễ hội.
Campuchia là đất nước của Phật giáo, với hơn 90% dân số theo đạo Phật, và hiến pháp của nước này cũng quy đinh Phật giáo là tôn giáo chính. Trên khắp cả nước Campuchia có hơn 4.500 ngôi chùa. Chính vì vậy Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân. Đa số những lễ hội nổi tiếng ở Campuchia thường có liên quan đến các nghi lễ Phật giáo./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh hủy bỏ các lễ hội chào mừng năm mới do virus Corona
Bắc Kinh hủy bỏ các lễ hội chào mừng năm mới do virus Corona

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay thông báo hủy bỏ các lễ hội chào đón năm mới, trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do chủng virus Corona mới.

Bắc Kinh hủy bỏ các lễ hội chào mừng năm mới do virus Corona

Bắc Kinh hủy bỏ các lễ hội chào mừng năm mới do virus Corona

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay thông báo hủy bỏ các lễ hội chào đón năm mới, trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do chủng virus Corona mới.

Thả hoa đăng - gửi nguyện cầu trong lễ hội mãn chay của người Lào
Thả hoa đăng - gửi nguyện cầu trong lễ hội mãn chay của người Lào

VOV.VN -Lễ hội mãn chay năm nay diễn ra từ 11-13/10 với các nghi thức tôn giáo cùng nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi khác, trong đó có Lễ thả hoa đăng.

Thả hoa đăng - gửi nguyện cầu trong lễ hội mãn chay của người Lào

Thả hoa đăng - gửi nguyện cầu trong lễ hội mãn chay của người Lào

VOV.VN -Lễ hội mãn chay năm nay diễn ra từ 11-13/10 với các nghi thức tôn giáo cùng nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi khác, trong đó có Lễ thả hoa đăng.

Độc đáo lễ hội hái hoa Tuy líp tại Bỉ
Độc đáo lễ hội hái hoa Tuy líp tại Bỉ

VOV.VN - Chiều ngày 18/1 tại Bỉ đã diễn ra một lễ hội độc đáo: lễ hội hái hoa Tuy líp (TULPENPLUK).

Độc đáo lễ hội hái hoa Tuy líp tại Bỉ

Độc đáo lễ hội hái hoa Tuy líp tại Bỉ

VOV.VN - Chiều ngày 18/1 tại Bỉ đã diễn ra một lễ hội độc đáo: lễ hội hái hoa Tuy líp (TULPENPLUK).

Những lễ hội đón Tết rực rỡ nhất trên thế giới
Những lễ hội đón Tết rực rỡ nhất trên thế giới

VOV.VN - Từ Bắc Mỹ cho tới châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới đang tưng bừng tổ chức các lễ hội để chào đón Năm Canh Tý 2020.

Những lễ hội đón Tết rực rỡ nhất trên thế giới

Những lễ hội đón Tết rực rỡ nhất trên thế giới

VOV.VN - Từ Bắc Mỹ cho tới châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới đang tưng bừng tổ chức các lễ hội để chào đón Năm Canh Tý 2020.