Đặc sắc “Xuân Trường Sa” 2016

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa”  diễn ra tối 26/3, tại Hà Nội.

Tiết mục múa hát của các em thiếu nhi trong chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa 2016.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chương trình nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực to lớn của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân-dân; đồng thời, động viên mỗi người dân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ sâu đậm với cán bộ, chiến sỹ nơi biển đảo xa.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những giai điệu ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi về vẻ đẹp, con người và sức sống ở Trường Sa, sự đồng lòng của cả nước vì Trường Sa thân yêu như “Chú bộ đội Trường Sa,” “Khúc ca gửi Trường Sa,” “Mùa xuân nơi Trường Sa,” “Tổ quốc gọi tên mình,” “Nghe em hát ở Trường Sa,” “Lính đảo đợi mưa,” “Màu xanh Trường Sa,” “Bay qua Biển Đông”… do các nghệ sỹ, ca sỹ chuyên nghiệp biểu diễn.

Trong 4 năm thực hiện chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa,” các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hưởng ứng tích cực, đóng góp nhiều tỉ đồng để tặng xuồng chủ quyền, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm cho các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng hoa và giấy ghi nhận cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, làm nên thành công của chương trình “Xuân Trường Sa”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên