Trung Quốc ngừng nhập khẩu một số nông sản của Mỹ

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các công ty nhà nước ngừng nhập khẩu một số nông sản của Mỹ.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh, mối quan hệ Trung - Mỹ đang ngày một căng thẳng vì vấn đề Hong Kong và đại dịch Covid-19.

Theo nguồn tin này, các doanh nghiệp nhà nước Cofco và Sinograin đã được yêu cầu ngừng mua một số nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương. Phía Trung Quốc cũng hủy một lượng lớn đơn đặt hàng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ.

Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu một số nông sản của Mỹ (Ảnh: KT)

Tuy nhiên, các công ty tư nhân không nhận được thông báo ngừng nhập khẩu. Nguồn tin này cũng cho biết, phía Trung Quốc cũng có thể mở rộng lệnh ngừng nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ trong thời gian tới.        

Tuần trước, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cũng đã hủy lô hàng gồm 10.000 - 20.000 tấn thịt lợn Mỹ, tương đương với đơn hàng của 1 tuần./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên