Khởi tố đối tượng giả danh công an lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái

VOV.VN - Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, không có nghề nghiệp ổn định, đã từng bị Công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.000.000đ vào ngày 03/01/2019 về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Vào tháng 3/2023, Tuấn lên mạng xã hội Facebook tìm mua trang phục Công an nhân dân cấp hàm Trung tá và thẻ Ngành Công an giả với giá khoảng 1.600.000đ. Sau đó Tuấn mặc trang phục Công an đã mua, chụp hình rồi đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân có tên là “2Gach2sao”.

Qua mạng xã hội Tiktok, Tuấn đã làm quen và kết bạn, nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng Zalo với chị V.T.T.H, là phụ nữ đơn thân đang sinh sống tại TP.HCM. Với những cách thức không hề mới, thế nhưng Tuấn lại dễ dàng tạo dựng lòng tin với chị H bằng cách chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục công an nhân dân cùng với hình ảnh còng số 8, súng và gậy ba khúc.

Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H là mình đang theo học lớp Thạc sĩ Công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để đi học và đang cần tiền để đáo hạn nên gặp khó khăn về tài chính. Tin tưởng lời nói của Tuấn, chị H đã chuyển khoản cho Tuấn 9 lần với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Cũng với cách thức tương tự, Tuấn đã lấy số tiền 14,5 triệu đồng từ chị L.T.T.T cũng đang sinh sống tại TP.HCM.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam; đồng thời, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Tại nhà của Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như CCCD, giấy phép lái xe, thẻ ngành Công an, 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn đến liên hệ trực tiếp tại Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ hoặc qua số điện thoại trực ban Công an huyện: 02923.858.888 hoặc liên hệ Đại úy Hồ Minh Hiếu, SĐT: 0979.233.324 để được giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng để lừa đảo
Giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng để lừa đảo

VOV.VN - Cương tạo một tài khoản Facebook giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng, nhắn tin dụ gia đình nạn nhân chuyển tiền cùng lời hứa hẹn hỗ trợ giải cứu người bị lừa đi lao động ở nước ngoài trở về nước.

Giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng để lừa đảo

Giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng để lừa đảo

VOV.VN - Cương tạo một tài khoản Facebook giả mạo chủ kênh Youtube nổi tiếng, nhắn tin dụ gia đình nạn nhân chuyển tiền cùng lời hứa hẹn hỗ trợ giải cứu người bị lừa đi lao động ở nước ngoài trở về nước.

Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 800 triệu đồng
Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 800 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Diệu (SN 1974), ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long để điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 800 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Diệu (SN 1974), ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long để điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nóng 24h: Gần 100 người "sập bẫy" lừa đảo mua giống hoa trên mạng
Nóng 24h: Gần 100 người "sập bẫy" lừa đảo mua giống hoa trên mạng

VOV.VN - Cuối năm 2022 đến nay, đối tượng Khởi đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng bằng thủ đoạn mua bán giống các loài hoa và trái cây trên Facebook.

Nóng 24h: Gần 100 người "sập bẫy" lừa đảo mua giống hoa trên mạng

Nóng 24h: Gần 100 người "sập bẫy" lừa đảo mua giống hoa trên mạng

VOV.VN - Cuối năm 2022 đến nay, đối tượng Khởi đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng bằng thủ đoạn mua bán giống các loài hoa và trái cây trên Facebook.