Đại hội Hội nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 8

Ngày 9/7, hơn 600 đại biểu đại diện cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ trong cả nước đã có mặt tại Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Phát biểu tại Đại hội, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những thành tựu Hội nhạc sĩ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những cố gắng của Hội trong việc đưa nhạc sĩ đi sâu, gắn bó hơn với cuộc sống lao động và đấu tranh của nhân dân đồng thời chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động sáng tạo mà các nhạc sĩ, nghệ sĩ đang gặp phải; khẳng định sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan để từng bước tháo gỡ khó khăn; tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc nước nhà phát triển.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Tô Huy Rứa đề nghị Hội nhạc sĩ Việt Nam tìm ra hướng đi mới có tính chất bứt phá, tập trung cho những hoạt động thiết thực phù hợp với chức năng của Hội.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Hội cần đoàn kết tập hợp đội ngũ cùng nhau tiếp tục xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển lành mạnh, phong phú, hài hoà và đa dạng hơn đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng và trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của nhân dân trong công cuộc đổi mới và chấn hưng đất nước. Mặt khác để phát triển âm nhạc tiên tiến và hiện đại Hội cần kiên định tham gia vào công cuộc đấu tranh phê phán huynh hướng lệch lạc, lai căn và xa rời văn hoá dân tộc đang có biểu hiện phức tạp trong đời sống âm nhạc. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 với 17 ủy viên. Trong phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa 8 vào chiều 9/7 sẽ bầu cơ quan lãnh đạo Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Thường vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên