Bắt 2 đối tượng đập phá 14 xe ô tô tại Đà Nẵng

VOV.VN - Trưa nay (31/12), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thưởng nóng Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng đập phá ô tô của người dân đậu đỗ qua đêm ngoài đường.

 Trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12 vừa qua, trên địa bàn phường Hoà An và Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra vụ việc xe ô tô của người dân bị đập phá khi đậu đỗ trước nhà. Trong đó, chủ yếu là số xe đậu trên đường gom dân sinh nối 2 phường. 14 xe ô tô đã bị các đối tượng đập phá, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Sau khi điều tra, thu thập thông tin, ngày 30/12, Công an quận Cẩm Lệ đã tạm giữ 2 nghi phạm thực hiện vụ việc là Phạm Văn Minh (24 tuổi) và Lưu Minh Dương (24 tuổi), cùng có hộ khẩu ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê. Tại Cơ quan công an, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, Cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Với thành tích này, Công an thành phố Đà Nẵng thưởng nóng cho Công an quận Cẩm Lệ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong 2 đêm, các đối tượng đập phá 14 chiếc xe. Việc bắt giữ này cũng cảnh báo cho các đối tượng lăm le phạm tội trên địa bàn thành phố hãy coi chừng. Bà con cũng hết sức nâng cao cảnh giác phối hợp với công an cung cấp thông tin để công an phát hiện, bắt giữ kịp thời, sớm ngày nào hay ngày đó./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Hủy hoại tài sản" ở Thái Bình
Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Hủy hoại tài sản" ở Thái Bình

VKSND thành phố Thái Bình phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Hủy hoại tài sản" ở Thái Bình

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án "Hủy hoại tài sản" ở Thái Bình

VKSND thành phố Thái Bình phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng súng hủy hoại tài sản của người dân
Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng súng hủy hoại tài sản của người dân

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến việc sử dụng súng bắn vào nhà dân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng súng hủy hoại tài sản của người dân

Bắt nhóm đối tượng chuyên dùng súng hủy hoại tài sản của người dân

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến việc sử dụng súng bắn vào nhà dân.

Tội chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản bị xử lý thế nào?
Tội chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản bị xử lý thế nào?

Liên quan vụ một số đối tượng quá khích gây rối, đập phá cơ quan công quyền ở Bình Thuận, những hành vi này được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự?

Tội chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản bị xử lý thế nào?

Tội chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản bị xử lý thế nào?

Liên quan vụ một số đối tượng quá khích gây rối, đập phá cơ quan công quyền ở Bình Thuận, những hành vi này được quy định như thế nào trong Bộ luật hình sự?