Khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ năm 2023

VOV.VN - Ngày 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức Khai mạc “Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng” TP. Cần Thơ lần thứ VII năm 2023, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7).

Đây là một trong những sự kiện thường niên của TP Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, các sản phẩm du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị, cơ sở kinh doanh kết nối liên kết sản phẩm du lịch, tour tuyến.

Diễn ra từ ngày 10 - 12/7, tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành 40 tàu du lịch từ bến Ninh Kiều đến khu vực chợ nổi Cái Răng; đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng; giới thiệu sản phẩm thương mại, dịch vụ, nông sản, quảng bá du lịch; đua thuyền rồng mở rộng; hội thi bánh dân gian; Ngày hội chuyển đổi số du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Ngoài ra, năm nay có những hoạt động tổ chức lần đầu, thu hút các bạn trẻ đến từ mọi miền đất nước tham dự là hội thi “Nét đẹp áo bà ba xưa và nay”, hội thi đàn hát dân ca, hội thi trưng bày mô hình ghe, tàu - cây bẹo mua bán nông sản.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND Quận Cái Răng cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7) trong ngày hội năm nay không chỉ là dịp để các doanh nghiệp được trực tiếp gặp gỡ, liên kết, hợp tác trong kinh doanh, mà thông qua 15 động, hơn 60 gian hàng được nâng cao chất lượng còn giới thiệu thật đầy đủ hình ảnh và con người vùng đất Tây Đô đến đông đảo du khách, sớm đưa Chợ nổi Cái Răng trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, để phát triển Chợ nổi Cái Răng một cách hiệu quả, theo hướng bền vững, ngành du lịch cần tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng năm 2023 và công tác Bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể chợ nổi Cái Răng, phục vụ phát triển du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm, TP. Cần Thơ đón gần 4 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, đạt 76,7 % kế hoạch năm, tăng 34% so cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. “Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng” với các hoạt động phong phú, kỳ vọng sẽ thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm, góp phần đưa ngành du lịch Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống
Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

VOV.VN - Với mạng lưới sông rạch chằng chịt, trải qua hàng trăm năm môi trường sông nước đã hình thành cho vùng đất Tây Nam bộ bản sắc văn hóa riêng. Trong bối cảnh hiện đại, với những tác động của thiên nhiên và con người, việc bảo tồn bản sắc văn hóa ấy đặt ra nhiều thách thức.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

VOV.VN - Với mạng lưới sông rạch chằng chịt, trải qua hàng trăm năm môi trường sông nước đã hình thành cho vùng đất Tây Nam bộ bản sắc văn hóa riêng. Trong bối cảnh hiện đại, với những tác động của thiên nhiên và con người, việc bảo tồn bản sắc văn hóa ấy đặt ra nhiều thách thức.

Lễ hội pháo hoa quốc tế - "cú hích" cho du lịch Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa quốc tế - "cú hích" cho du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sự trở lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thực sự là "cú hích" cho ngành du lịch thành phố biển. Qua 4 đêm trình diễn ra lễ hội pháo hoa đã có khoảng 240.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn tại Đà Nẵng, cho thấy sự kiện này có sức hút lớn đối với người dân và du khách.

Lễ hội pháo hoa quốc tế - "cú hích" cho du lịch Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa quốc tế - "cú hích" cho du lịch Đà Nẵng

VOV.VN - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sự trở lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thực sự là "cú hích" cho ngành du lịch thành phố biển. Qua 4 đêm trình diễn ra lễ hội pháo hoa đã có khoảng 240.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn tại Đà Nẵng, cho thấy sự kiện này có sức hút lớn đối với người dân và du khách.

Lễ hội pháo hoa - từ nghệ thuật ánh sáng đến hiện tượng du lịch toàn cầu
Lễ hội pháo hoa - từ nghệ thuật ánh sáng đến hiện tượng du lịch toàn cầu

VOV.VN - Liệu với những thành công của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2023, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến pháo hoa mới của thế giới?

Lễ hội pháo hoa - từ nghệ thuật ánh sáng đến hiện tượng du lịch toàn cầu

Lễ hội pháo hoa - từ nghệ thuật ánh sáng đến hiện tượng du lịch toàn cầu

VOV.VN - Liệu với những thành công của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2023, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến pháo hoa mới của thế giới?