Dàn mẫu bikini làm “nóng” Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

VOV.VN - Hơn 30 người đẹp diện bikini đủ sắc màu đã làm nóng rực không khí của Sầm Sơn trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018.

Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 diễn ra tối 21/4 thu hút khoảng 20.000 khán giả từ khắp mọi miền đất nước. 
Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là phần trình diễn bikini đón hè của NTK Việt Hùng.
Hơn 30 người đẹp diện bikini đủ sắc màu đã làm nóng rực không khí của Sầm Sơn trong đêm lễ hội khiến ai cũng thấy một mùa hè với nắng vàng, biển xanh đã đến thật gần.
Những gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Phan Thu Quyên, Á hậu Lê Huỳnh Thuý Ngân, người mẫu Nguyễn Lệ Nam Anh... cùng những bước đi uyển chuyển đã hấp dẫn khán giả.
 
Hoa hậu Phan Thu Quyên.
Người mẫu Nguyễn Lệ Nam Anh.

 

Đây là năm đầu tiên Sầm Sơn tổ chức lễ hội du lịch biển sau khi Sầm Sơn trở thành Thành phố. Chính vì vậy, Lễ hội du lịch biển 2018 mang chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”, chuyển tải thông điệp về một thành phố biển trẻ đầy khát vọng và sôi động.
Nữ đạo diễn sân khấu Lê Hải Yến, đồng thời cũng là người xây dựng ý tưởng kịch bản cho biết, cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng về Sầm Sơn và mong muốn thể hiện ở Lễ hội một hình ảnh Sầm Sơn tràn đầy sức trẻ.
Sầm Sơn dù sự phát triển nhanh, mạnh mẽ như vũ bão của hôm nhưng vẫn thấm đẫm giá trị lịch sử ngàn đời cùng những huyền tích linh thiêng. Và, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn đã khắc hoạ rõ nét đặc trưng đó.
Trong đêm khai mạc, nữ đạo diễn Lê Hải Yến đã táo bạo sử dụng công nghệ 3D mapping chuyển động ở sân khấu ngoài trời, giữa điều kiện gió khá mạnh trên bãi biển Sầm Sơn nhưng đã tạo được hiệu ứng không thua kém trong không gian nhà hát khiến khán giả vô cùng phấn khích.
Câu chuyện về một Sầm Sơn oai linh trong lịch sử được thể hiện qua giọng hát của nam ca sĩ Tùng Dương với sáng tác “Tiếng vọng Sầm Sơn” - một sáng tác mới dành riêng cho Lễ hội.
Ca sĩ Đức Tuấn thể hiện “Muốn nghe tiếng sóng”, một ca khúc thể hiện vẻ đẹp trữ tình, êm đềm của biển Sầm Sơn.
Nam ca sĩ Hoàng Hải sôi động cùng vũ đoàn trong ca khúc “Ra khơi” theo phong cách rock.
Hoạt cảnh nhạc kịch “Huyền thoại thần Độc Cước” đưa người xem ngược dòng lịch sử tìm hiểu câu chuyện về thần Độc Cước nổi tiếng.
Nhiều người dân Sầm Sơn chia sẻ, đây là lần đầu tiên Lễ hội du lịch biển có một không khí sôi động đến vậy. Nhiều khán giả đã ở lại xem chương trình đến những giây cuối cùng.
Đêm nghệ thuật của Lễ hội kết thúc bằng màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng giết người trong đêm ở Sầm Sơn ra đầu thú
Đối tượng giết người trong đêm ở Sầm Sơn ra đầu thú

VOV.VN - Trong khi giải quyết mâu thuẫn, anh Ngọc bị nhóm thanh niên đánh tử vong tại khu vực thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đối tượng giết người trong đêm ở Sầm Sơn ra đầu thú

Đối tượng giết người trong đêm ở Sầm Sơn ra đầu thú

VOV.VN - Trong khi giải quyết mâu thuẫn, anh Ngọc bị nhóm thanh niên đánh tử vong tại khu vực thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Du lịch hè 2018: Sầm Sơn đã sẵn sàng trước giờ G
Du lịch hè 2018: Sầm Sơn đã sẵn sàng trước giờ G

VOV.VN - Năm 2018, du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 8,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỉ đồng.

Du lịch hè 2018: Sầm Sơn đã sẵn sàng trước giờ G

Du lịch hè 2018: Sầm Sơn đã sẵn sàng trước giờ G

VOV.VN - Năm 2018, du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 8,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỉ đồng.