Hợp tác quốc phòng là trọng tâm trong quan hệ giữa Indonesia và Pháp

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly đến Indonesia ngày hôm qua (10/02), hai bên đã nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là trọng tâm trong quan hệ Indonesia-Pháp.

Hợp tác quốc phòng ở trạng thái cao nhất trong quan hệ song phương

Tại Jakarta, Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp đã có hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, đồng thời chào xã giao Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Trong cuộc gặp song phương tại Bộ Quốc phòng, hai phái đoàn đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong tương lai, góp phần thúc đẩy mối quan hệ lâu đời được thiết lập từ năm 1950 giữa Indonesia và Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto cho biết, hợp tác quốc phòng song phương đang ở trạng thái cao nhất với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác Quốc phòng năm 2021 và Kế hoạch hành hành động đối tác chiến lược vào tháng 11 năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Indonesia cũng hoan nghênh kế hoạch mở rộng cơ chế hợp tác 2 + 2 giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước nhằm tăng cường hợp tác song phương.

Cuộc gặp song phương giữa Bộ Quốc phòng Indonesia và Phái đoàn Bộ trưởng Quân đội Pháp đã kết thúc với việc ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.  Việc ký kết biên bản ghi nhớ bao gồm hợp tác trong các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay Pháp tại Indonesia, phát triển tàu ngầm, mua sắm vệ tinh và sản xuất đạn cỡ lớn.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng mua 6 máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 Dassault Rafale được sản xuất tại Pháp. Đây là sự khởi đầu của hợp đồng lớn với 36 máy bay chiến đấu Rafale tiếp theo.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly hoan nghênh việc Indonesia ký nhiều bản ghi nhớ và hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu Rafale. Theo bà Parly, việc Indonesia lựa chọn sử dụng máy bay Rafale cho thấy sự tin tưởng của Indonesia đối với Pháp và là bằng chứng cho thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước rất mạnh mẽ và năng động.

Cơ chế 2+2 là cơ sở để phát triển chính sách đối ngoại và quốc phòng

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi và Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia-Pháp. Nhà lãnh đạo ngoại giao Indonesia khẳng định, cơ chế này là cơ sở để phát triển hợp tác hiệp đồng giữa chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Cơ chế 2 + 2 được đánh dấu bằng kế hoạch đối thoại đầu tiên giữa hai nước sẽ diễn ra vào năm 2023 cho thấy sự trưởng thành của quan hệ và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nhằm thảo luận về các vấn đề chính sách đối ngoại cũng như quốc phòng và an ninh.

 Tại cuộc gặp, Nữ Ngoại trưởng Indonesia đã truyền đạt các nguyên tắc về Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm vấn đề bao trùm và tầm quan trọng của hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên, đó là hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững và thương mại đầu tư.

Ngoài ra, Indonesia hy vọng các cuộc đàm phán về hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với Liên minh châu Âu (EU) có những bước phát triển đáng kể trong giai đoạn Pháp làm chủ tịch EU. Indonesia cũng yêu cầu Pháp hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch G20 trong năm nay.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Quân đội Pháp Florence Parly nhấn mạnh tầm quan trọng về vai trò của Indonesia trong khu vực. Pháp bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ song phương với Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm qua (20/1) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng lần thứ 6 (hay còn gọi là Đối thoại chiến lược “2 + 2”). Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

VOV.VN - Nhật Bản và Pháp hôm qua (20/1) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng lần thứ 6 (hay còn gọi là Đối thoại chiến lược “2 + 2”). Hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng
Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

Tổng thống Nga Putin ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc, gia tăng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc vào hôm 6/12, khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.

Bộ trưởng các nước ASEAN cam kết hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19
Bộ trưởng các nước ASEAN cam kết hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan sáng 29/9 do Brunei Darussalam chủ trì theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng các nước ASEAN khẳng định cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19.

Bộ trưởng các nước ASEAN cam kết hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19

Bộ trưởng các nước ASEAN cam kết hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và Hội nghị liên quan sáng 29/9 do Brunei Darussalam chủ trì theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng các nước ASEAN khẳng định cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia hậu Covid-19.