Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden sẽ có ý nghĩa gì đối với Ba Lan?

VOV.VN - Theo ông Jakub Rybacki, nhà phân tích của Viện Kinh tế Ba Lan, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có ý nghĩa quân sự và năng lượng đối với Ba Lan hơn là ý nghĩa kinh tế.

Giải thích cho nhận định của mình, ông Rybacki cho rằng, triển vọng về các hợp đồng vũ khí, tài chính năng lượng hạt nhân, nhập khẩu nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu diesel sẽ rất quan trọng và chính Ba Lan cũng có tiềm năng mở rộng xuất khẩu thiết bị và máy móc. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia đi đầu trong việc phát triển công nghệ quân sự.

Ông Rybacki cũng chỉ ra rằng, Mỹ là nơi đặt trụ sở của 5 trong số 10 công ty công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Ba Lan lại có kế hoạch tăng cường đầu tư vào việc phát triển năng lực quốc phòng. Hiện chi tiêu cho mục đích này đã vượt quá 2% GDP được thiết lập trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ tăng đáng kể trong những năm tới.

Ngoài hợp tác quân sự, Ba Lan và Mỹ đang hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Trong 11 tháng  năm 2022, hợp tác giữa Mỹ và Ba Lan được tăng cường đáng kể, chủ yếu là do cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ông Rybacki cũng lưu ý rằng, Mỹ cũng sẽ là một đối tác quan trọng của Ba Lan trong bối cảnh an ninh năng lượng. Chính phủ Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái đã chọn các công nghệ của Westinghouse để xây dựng nhà máy điện hạt nhân (hiện các cuộc đàm phán về tài chính đang được tiến hành). Các công ty của Mỹ cũng tham gia vào việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Ba Lan. Ngoài ra, nhập khẩu dầu diesel và nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng sẽ là một chủ đề quan trọng trong các cuộc hội đàm của chuyến thăm.

Cho đến nay, quan hệ thương mại giữa Ba Lan và Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong hợp tác song phương khi hàng xuất khẩu của Ba Lan tới Mỹ chỉ chiếm khoảng 3%, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và thiết bị chụp ảnh và quay phim.

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Biden sẽ thăm Ba Lan vào ngày 21-22/2. Ông sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, tổ chức cuộc gặp với các nhà lãnh đạo định dạng B9 (Bucharest Nine) và có bài phát biểu trước lễ kỷ niệm 1 năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng, ngày 1902, cho biết hiện chưa có kế hoạch để Tổng thống Joe Biden sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan bắt đầu từ ngày 21/2 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng, ngày 1902, cho biết hiện chưa có kế hoạch để Tổng thống Joe Biden sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan bắt đầu từ ngày 21/2 tới.

Hà Lan điều tiêm kích F-35 chặn 3 máy bay quân sự Nga trên vùng trời Ba Lan
Hà Lan điều tiêm kích F-35 chặn 3 máy bay quân sự Nga trên vùng trời Ba Lan

VOV.VN - Hà Lan ngày 13/2 đã điều 2 máy bay F-35 để chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên vùng trời Ba Lan và hộ tống các máy bay đối phương rời khỏi khu vực.

Hà Lan điều tiêm kích F-35 chặn 3 máy bay quân sự Nga trên vùng trời Ba Lan

Hà Lan điều tiêm kích F-35 chặn 3 máy bay quân sự Nga trên vùng trời Ba Lan

VOV.VN - Hà Lan ngày 13/2 đã điều 2 máy bay F-35 để chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên vùng trời Ba Lan và hộ tống các máy bay đối phương rời khỏi khu vực.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.