Đầu xuân xem hội vật làng Sình từ tờ mờ sáng

VOV.VN - Lễ hội đấu Vật làng Sình được tổ chức tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (TT-Huế) vào ngày 10 tháng Giêng.

Từ tờ mờ sáng, các bô lão trong làng đã tập trung trong ngôi đình cổ để tổ chức các trận đấu vật cho thanh thiếu niên trong làng. Những trận đấu diễn ra trong tiếng hò reo của rất nhiều người dân trong làng, họ đến đây khi trời còn tối như mực và không khí diễn ra một cách sôi nổi hào hứng ngay từ những trận đấu đầu tiên.
Trải qua hơn 400 trăm năm phát triển, sới vật làng Sình đã trở thành một trong những hoạt động văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ của người dân xứ Huế, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.
Các vị cao niên trong làng ngồi trong ngôi đình cổ và theo dõi con cháu thi tài trước sân đình.
Tất cả các đô vật từ nhỏ đến lớn đều phải vái lạy trước các vị trưởng lão rồi mới thi đấu.
Trận đấu bắt đầu khi trời còn tối nhưng đã được đông đảo người dân ủng hộ.
Người dân chăm chú theo dõi các đô vật nhí là con em trong làng thi đấu.
Thi đấu quyết liệt.
Tuy nhỏ tuổi nhưng các đô vật nhí đã có những kỹ thuật cơ bản như khóa tay , vặn sườn đối thủ.
Sới vật làng Sình không trải thảm mà dùng bằng đất cát, trên nền sới vuông cao 1,5 m, mỗi cạnh rộng 8m. 
Hội vật là nơi tôn vinh những thanh niên cường tráng, ngoài yếu tố vui khỏe những ngày đầu xuân hội vật còn mang đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí.
 Tham gia vật phần lớn là thanh thiếu niên xã Phú Mậu. Ngoài ra có nhiều đô khác đến từ các làng vật Thủ Lễ (huyện Quảng Điền), Thị xã Hương Trà và các đô vật ở nhiều xã thuộc huyện Phú Vang.
Những đòn thế đẹp mắt
Các đô vật nữ tham gia biểu diễn là các vân động viên thành tích cao của tỉnh TT Huế
Năm nay người xem được ban tổ chức bố trí 1 dàn sắt trên cao để theo dõi các trận đấu dễ dàng hơn. Một năm mưa thuận gió hòa sẽ đến với người dân Làng Sình bắt đầu từ một lễ hội đậm đà bản sắc 
Làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) có cảnh đẹp như tranh phong cảnh truyền thống. Xưa kia, vào thời hưng thịnh của thành Hóa Châu, đây là cửa ngõ giao thương quan trọng của Đàng Trong.  Dưới thời nhà Nguyễn, nhờ có vị trí đặc biệt quan trọng trên các tuyến thuỷ lộ huyết mạch mà ngã ba Sình được triều đình chú trọng đầu tư xây dựng thành nơi diễn tập thuỷ quân. Với phương châm lấy việc rèn luyện sức khoẻ làm đầu, Nhà nước phong kiến khuyến khích quân lính tổ chức vật võ, và về sau ấn định ngày mùng 10 tháng Giêng làm ngày tổ chức Hội vật làng Sình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Xem trai tráng tranh tài ở hội vật làng Sình đầu xuân
Clip: Xem trai tráng tranh tài ở hội vật làng Sình đầu xuân

VOV.VN - Sáng 6/2, hàng trăm đô vật trong và ngoài địa phương đã tranh tài tại hội vật làng Sình (xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đầu xuân Đinh Dậu.

Clip: Xem trai tráng tranh tài ở hội vật làng Sình đầu xuân

Clip: Xem trai tráng tranh tài ở hội vật làng Sình đầu xuân

VOV.VN - Sáng 6/2, hàng trăm đô vật trong và ngoài địa phương đã tranh tài tại hội vật làng Sình (xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đầu xuân Đinh Dậu.

Tận mắt xem những thế vật độc đáo ở hội vật làng Sình
Tận mắt xem những thế vật độc đáo ở hội vật làng Sình

VOV.VN - Sáng 6/2 (mùng 10 Âm lịch) hội vật làng Sình (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tưng bừng diễn ra, thu hút hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ.

Tận mắt xem những thế vật độc đáo ở hội vật làng Sình

Tận mắt xem những thế vật độc đáo ở hội vật làng Sình

VOV.VN - Sáng 6/2 (mùng 10 Âm lịch) hội vật làng Sình (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tưng bừng diễn ra, thu hút hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ.

Dân làng Sình dậy từ tờ mờ sáng xem thi đấu vật trước ngôi đình cổ
Dân làng Sình dậy từ tờ mờ sáng xem thi đấu vật trước ngôi đình cổ

VOV.VN -Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước thì đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân thôn Lại Ân, xã Phú Mậu (TT Huế) lại rộn ràng hướng về hội vật.

Dân làng Sình dậy từ tờ mờ sáng xem thi đấu vật trước ngôi đình cổ

Dân làng Sình dậy từ tờ mờ sáng xem thi đấu vật trước ngôi đình cổ

VOV.VN -Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước thì đến ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân thôn Lại Ân, xã Phú Mậu (TT Huế) lại rộn ràng hướng về hội vật.