Nhật Bản, Hàn Quốc phê phán kịch liệt Triều Tiên “khiêu khích” tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phê phán mạnh mẽ Triều Tiên cùng lúc phóng 8 tên lửa vào ngày hôm qua (5/6).

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phê phán rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa tới hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Ông nói, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ đối phó với Triều Tiên.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno trong cuộc họp báo chí hôm nay đã phê phán kịch liệt hành vi của Triều Tiên, khẳng định Nhật Bản sẽ kháng nghị việc này. Theo ông này, đây là lần đầu tiên trong cùng một lúc, Triều Tiên phóng liên tục 8 tên lửa, theo đó đã uy hiếp nền hòa bình, an ninh của Nhật Bản và toàn thế giới.

Nhật Bản chưa có câu trả lời đích xác về ý đồ của Triều Tiên, nhưng chính phủ sẽ tiếp tục thu thập thông tin, tăng cường cảnh giới, hợp tác chặt chẽ với Mỹ theo dõi động thái quân sự mới của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho biết tất cả các tên lửa đều rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Sáng nay (6/6), trong một bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên cạnh phê phán việc Triều Tiên ngày càng gia tăng hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa trong đó bao gồm vụ phóng 8 tên lửa đạn đạo cùng lúc vào ngày 5/6, đã cam kết Hàn Quốc sẽ tăng cường hơn nữa năng lực quốc phóng để đối phó với hành vi khiêu khích của Triều Tiên nhằm đảm bảo an ninh của Hàn Quốc và khu vực.

Ông Yoon Suk-yeol cho rằng vào chính thời điểm này, uy hiếp bằng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang ở mức cao độ, đe dọa không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn đối với khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới.

Tổng thống Yoon cũng cho biết, Hàn Quốc bằng lập trường tăng cường hợp tác với nước đồng minh Mỹ, nước láng giềng như Nhật Bản, cụ thể sẽ tiến hành Hội nghị cấp thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật-Mỹ tại Seoul vào ngày 8/6 tới, tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước nhân dịp Hội nghị an ninh châu Á diễn ra tại Singapore trong tuần này thảo luận về các biện pháp đối phó với việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Vào sáng sớm nay (6/6), quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã phóng 8 tên lửa đất đối đất (ATACMS) để đối phó với điều mà họ gọi là động thái khiêu khích tên lửa của Triều Tiên.

Được biết, trong số 8 tên lửa được phóng, có 7 tên lửa của Hàn Quốc và 1 tên lửa của Mỹ, được giả định nhằm vào các mục tiêu đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Hàn Quốc phóng 8 tên lửa nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc phóng 8 tên lửa nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc rạng sáng 6/6 đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất ở ngoài khơi Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn 1 ngày trước đó.

Mỹ, Hàn Quốc phóng 8 tên lửa nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc phóng 8 tên lửa nhằm đáp trả hành động của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc rạng sáng 6/6 đã phóng 8 quả tên lửa đất đối đất ở ngoài khơi Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn 1 ngày trước đó.

Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022: Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt
Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022: Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt

VOV.VN - Hôm nay (5/6), Triều Tiên phóng 8 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên đến Seoul cũng như Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận chung trên biển.

Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022: Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt

Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022: Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt

VOV.VN - Hôm nay (5/6), Triều Tiên phóng 8 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên đến Seoul cũng như Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận chung trên biển.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận
Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/6 đã phóng 8 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/6 đã phóng 8 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua.