Ấn Độ và IAEA thảo luận về gia tăng vai trò của năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Ngày 23/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, chuyến thăm của ông Rafael Grossi sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ Ấn Độ - IAEA trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong ngày đầu chuyến thăm, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường vai trò của năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng cam kết về mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về gia tăng ứng dụng công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực như thực phẩm, y tế, xử lý nước và chống ô nhiễm nhựa ở khu vực Nam bán cầu.

Trước đó, Tổng Giám đốc IAEA cũng đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar về tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng hạt nhân và trao đổi quan điểm về vấn đề phi hạt nhân hóa và hợp tác quốc tế.

Ông Rafael Grossi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc IAEA vào tháng 12/2019 và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 12 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao
Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian
Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn
Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 20/10 tuyên bố nước này không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào khi yêu cầu sự bình đẳng về hiện diện ngoại giao lẫn nhau với Canada. Trước đó, phía Ấn Độ đã yêu cầu Canada cắt giảm 41 nhân sự đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi cho bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ ở thủ đô Ottawa.

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 20/10 tuyên bố nước này không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào khi yêu cầu sự bình đẳng về hiện diện ngoại giao lẫn nhau với Canada. Trước đó, phía Ấn Độ đã yêu cầu Canada cắt giảm 41 nhân sự đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi cho bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ ở thủ đô Ottawa.

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ
Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, nước này đã bác bỏ yêu cầu từ các nhà cung cấp dầu của Nga trong việc thanh toán hóa đơn dầu thô nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, nước này đã bác bỏ yêu cầu từ các nhà cung cấp dầu của Nga trong việc thanh toán hóa đơn dầu thô nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.