Điện ảnh cách mạng Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

(VOV) - Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ nghệ sỹ ôn lại truyền thống lịch sử đáng tự hào của nền điện ảnh nước nhà.

Sáng nay (14/3), tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2013). Đến dự lễ kỷ niệm có các ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo các thế hệ nghệ sỹ điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Ngày 15/3/1953, tại khu Đồi Cọ thuộc bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 147/SL thành lập "Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam", đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam ra đời. Từ năm 2010, ngày 15/3 chính thức trở thành ngày Điện ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những đóng góp của ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 60 năm qua. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập mà ngành Điện ảnh Việt Nam đang phải đối mặt, đó là sự khiêm tốn và lép vế, chưa đáp ứng được lòng mong đợi của những người hâm mộ trong cả nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao bằng khen cho 20 nhà hoạt động điện ảnh cách mạng lão thành tiêu biểu


"Tôi đề nghị Cục Điện ảnh, các nghệ sỹ và những người làm công tác điện ảnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn, trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm các nước có nền điện ảnh tiên tiến, quyết tâm xây dựng nền Điện ảnh Việt Nam xứng đáng với kỳ vọng của những người hâm mộ cả nước. Tập trung nghiên cứu, đầu tư các tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, giàu tính tư tưởng và tính nhân văn, bám sát chủ đề các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực xã hội, kịp thời động viên các nghệ sỹ trong ngành Điện ảnh phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phục vụ thiết thực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..." - Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao Bằng khen cho 20 nhà điện ảnh cách mạng lão thành tiêu biểu, những người hoạt động điện ảnh tại bưng biền miền Nam và Đồi Cọ giai đoạn 1946 - 1953.

Cũng tại lễ kỷ niệm, các nhà hoạt động điện ảnh lão thành cách mạng, các nghệ sỹ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có nhiều cống hiến đã cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ về những ngày làm phim gian khổ trong giai đoạn đầu tiên của điện ảnh nước nhà. Đại diện cho thế hệ nghệ sỹ điện ảnh lão thành, NSND Trà Giang xúc động nhớ lại những vất vả, khó khăn mà họ đã trải qua. Bà không thể giấu được sự nghẹn ngào khi bày tỏ lòng tiếc nhớ những đồng nghiệp đã nằm xuống.

Trong dịp này, những hoạt động kỷ niệm ngày thành lập nền điện ảnh cách mạng Việt Nam còn diễn ra trong cả nước. Cục Điện ảnh đã nhân bản đĩa DVD các phim truyện kinh điển của Điện ảnh Việt Nam như: Đêm hội Long trì, Bao giờ cho đến tháng 10, Về nơi gió cát; các bộ phim tài liệu từng đoạt giải cao tại LHP trong nước và quốc tế như Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nước về Bắc Hưng Hải, Điện Biên Phủ để chiếu phục vụ nhân dân các tỉnh, thành phố thông qua các đội chiếu bóng lưu động của các công ty điện ảnh, trung tâm phát hành phim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ vụ thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh
Tạm đình chỉ vụ thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh

Lý do đình chỉ được VKSND Tối cao đưa ra là vì chờ bắt được thủ phạm.

Tạm đình chỉ vụ thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh

Tạm đình chỉ vụ thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh

Lý do đình chỉ được VKSND Tối cao đưa ra là vì chờ bắt được thủ phạm.

NSND Trà Giang: Hình tượng người phụ nữ VN trong điện ảnh
NSND Trà Giang: Hình tượng người phụ nữ VN trong điện ảnh

(VOV) - NSND Trà Giang là nữ nghệ sĩ điện ảnh trẻ nhất trong lịch sử Điện ảnh Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Trà Giang: Hình tượng người phụ nữ VN trong điện ảnh

NSND Trà Giang: Hình tượng người phụ nữ VN trong điện ảnh

(VOV) - NSND Trà Giang là nữ nghệ sĩ điện ảnh trẻ nhất trong lịch sử Điện ảnh Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nữ đạo diễn 64 tuổi và duyên muộn với điện ảnh Việt
Nữ đạo diễn 64 tuổi và duyên muộn với điện ảnh Việt

(VOV) - Những tác phẩm điện ảnh của bà còn xa lạ với khán giả Việt Nam, nhưng mang vẻ đẹp về giá trị nghệ thuật...

Nữ đạo diễn 64 tuổi và duyên muộn với điện ảnh Việt

Nữ đạo diễn 64 tuổi và duyên muộn với điện ảnh Việt

(VOV) - Những tác phẩm điện ảnh của bà còn xa lạ với khán giả Việt Nam, nhưng mang vẻ đẹp về giá trị nghệ thuật...

Cơ hội tiếp cận điện ảnh thế giới
Cơ hội tiếp cận điện ảnh thế giới

Liên hoan với chủ đề “Điện ảnh Châu Á – Thái Bình Dương thống nhất và phát triển” sẽ khai hội tối 25/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Cơ hội tiếp cận điện ảnh thế giới

Cơ hội tiếp cận điện ảnh thế giới

Liên hoan với chủ đề “Điện ảnh Châu Á – Thái Bình Dương thống nhất và phát triển” sẽ khai hội tối 25/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.