Điện Biên: Khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ lần thứ VIII năm 2019

VOV.VN - Lễ hội Thành Bản Phủ năm nay được tổ chức để kỷ niệm 265 năm ngày chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh.

Sáng nay 29/3, tại xã Noong Hẹt, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VIII, năm 2019. Đông đảo người dân, du khách thập phương đã tới tham dự.

Lễ hội Thành Bản Phủ năm nay được tổ chức để kỷ niệm 265 năm ngày chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh (1754 - 2019) và 250 năm ngày mất của tướng quân Hoàng Công Chất (1769 - 2019).

Lễ hội Thành Bản Phủ năm nay được tổ chức để kỷ niệm 265 năm ngày chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh.

Lễ hội được diễn ra với hai phần chính, gồm: Phần lễ mở đầu bằng màn rước kiệu, múa rồng, cùng các hoạt động dâng hương, tế lễ, đọc chúc văn kể lại quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và giữ bản làng của tướng quân Hoàng Công Chất; phần hội là không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, với các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, không gian ẩm thực và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, kéo co, ném còn…

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Lễ hội Thành Bản Phủ được địa phương tổ chức vào ngày 24/2 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với Tướng quân Hoàng Công Chất cùng với các tướng Ngải, tướng Khanh đã có công lao to lớn trong việc giải phóng, bảo vệ mảnh đất Mường Thanh".

Năm nay, lễ hội còn là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, do đó được đầu tư dàn dựng công phu, với nhiều nét đổi mới để đáp ứng nhu cầu giao lưu học hỏi, cũng như quảng bá, tôn vinh những bản sắc văn hóa dân gian của địa phương, thu hút phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

"Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện. Thông qua lễ hội này chúng tôi giáo dục truyền thống đoàn kết cho nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên. Đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước. Trong quá trình tổ chức chúng tôi cũng luôn luôn tìm tòi, đổi mới nhưng những quy định trong hồ sơ công nhận lễ hội Thành Bản Phủ là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì phải tuyệt đối tôn trọng. Tất cả những ca khúc, những màn diễn xướng luôn luôn đổi mới đảm bảo tính trang nghiêm của lễ hội", ông Nguyễn Hữu Khởi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019
Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

VOV.VN - Chương trình có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sôi động, đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

Tưng bừng lễ hội đường phố, lễ hội cafe Buôn Ma Thuột 2019

VOV.VN - Chương trình có chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sôi động, đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu
Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN - Lễ hội Hết Chá là nét văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng của người Thái Trắng mộc Châu.

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

Hết Chá-Lễ hội đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN - Lễ hội Hết Chá là nét văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng của người Thái Trắng mộc Châu.

Thanh Hóa: Tưng bừng Lễ hội bà Triệu 2019
Thanh Hóa: Tưng bừng Lễ hội bà Triệu 2019

VOV.VN -Sáng nay, tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa diễn ra  lễ khai hội Bà Triệu. 

Thanh Hóa: Tưng bừng Lễ hội bà Triệu 2019

Thanh Hóa: Tưng bừng Lễ hội bà Triệu 2019

VOV.VN -Sáng nay, tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa diễn ra  lễ khai hội Bà Triệu. 

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào
Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

Lễ hội Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất của Lào

VOV.VN -Lễ hội Thạt Luổng năm 2018 là Lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất xứ sở Triệu Voi. Lễ hội bắt đầu từ chiều 21/11 đến hết đêm 22/11.