Lĩnh 25 năm tù vì khoá trái cửa, tưới xăng đốt nhà có 4 người bên trong

VOV.VN - TAND tỉnh Phú Yên xử bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp mức án hai tội danh là 25 năm tù.

Sáng nay (13/10), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc (45 tuổi) trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 20 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp mức án hai tội danh là 25 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 2h30 ngày 21/9/2020, Trần Văn Phúc uống rượu tại nhà thuê ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trong lúc uống rượu, Phúc nhớ lại việc mâu thuẫn giữa mình và anh Nguyễn Hữu Vinh cùng thôn nên nảy sinh ý định và nói sẽ đi mua xăng về đốt nhà và giết cả đình anh Vinh.

Sau đó, Phúc điều khiển xe mô tô đến cây xăng dầu Bảy Cường cùng thôn để mua 60.000 đồng tiền xăng bỏ vào các chai nhựa và điều khiển xe đi đến nhà anh Vinh. Đến nơi, Phúc lấy búa trên bàn gần tủ lạnh ngay mái hiên nhà anh Vinh đập vỡ ô cửa kính trên cửa sổ, dùng 4 chai xăng đổ qua ô cửa này vào bên trong nhà rồi bật lửa đốt.

Sau khi lửa cháy, Phúc nghe bên trong nhà có người định mở cửa chính nên lấy ổ khóa bấm cửa khóa lại. Một lúc sau anh Vinh phá được cửa  cùng vợ, con thoát ra ngoài gọi gia đình và người dân đưa đi cấp cứu và dập lửa.

Hậu quả, anh Vinh tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 93%, chị Trần Thị Mỹ Linh (vợ anh Vinh) 61% và 2 con anh Vinh là Nguyễn Hữu Bảo Long (5 tuổi) bị tổn thương 50%, cháu Trần Thị Mỹ Hoa (6 tuổi) tổn thương 48%.

Về phần Trần Văn Phúc, sau khi thực hiện việc đốt nhà đã điều khiển xe mô tô của mình đến nhà anh Ngô Viết Hòa, Tổ 5, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để trốn, đến ngày 23/9/2020 thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố 5 bị can liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Cần Thơ
Truy tố 5 bị can liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Cần Thơ

VOV.VN - Liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) vào tháng 9/2020, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đề nghị truy tố 5 người.

Truy tố 5 bị can liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Cần Thơ

Truy tố 5 bị can liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Cần Thơ

VOV.VN - Liên quan vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) vào tháng 9/2020, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đề nghị truy tố 5 người.

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM
Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

VOV.VN - Một người đàn ông có biểu hiện bệnh tâm thần đã tự đốt giấy tờ ở lầu trệt tại nhà riêng ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM và gây nên đám cháy dữ dội vào sáng 5/9.

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

VOV.VN - Một người đàn ông có biểu hiện bệnh tâm thần đã tự đốt giấy tờ ở lầu trệt tại nhà riêng ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM và gây nên đám cháy dữ dội vào sáng 5/9.

Nữ sinh lớp 8 châm lửa đốt hàng loạt nhà chứa rơm
Nữ sinh lớp 8 châm lửa đốt hàng loạt nhà chứa rơm

VOV.VN - Hàng loạt nhà chứa rơm, hàng rào bốc cháy liên tiếp khiến người dân hoang mang, điều tra công an chứng minh nữ sinh chính là người châm lửa.

Nữ sinh lớp 8 châm lửa đốt hàng loạt nhà chứa rơm

Nữ sinh lớp 8 châm lửa đốt hàng loạt nhà chứa rơm

VOV.VN - Hàng loạt nhà chứa rơm, hàng rào bốc cháy liên tiếp khiến người dân hoang mang, điều tra công an chứng minh nữ sinh chính là người châm lửa.