TP.HCM có 13 địa phương đạt trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 1/11, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, hiện dịch COVID-19 tại TP đang ở cấp độ 2. Trên địa bàn hiện đã có 13 địa phương đạt cấp độ 1 và không có địa phương nào ở cấp độ 3.

TP.HCM có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh); 9 địa phương còn lại đang ở cấp độ 2 gồm: quận 3, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Phú Nhuận, và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn. Thành phố không có địa phương nào ở cấp độ 3 (tuần trước còn 1 quận ở vùng cam).

Thành phố đề nghị sở, ngành, các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch được công bố để triển khai biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Về tình hình dịch bệnh, đến 18h ngày 31/10 có hơn 432.000 trường hợp mắc bệnh tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện, thành phố đang điều trị cho hơn 11.200 bệnh nhân. Trong ngày 31/10 có 624 trường hợp nhập viện, 473 trường hợp xuất viện, 25 trường hợp tử vong. Đến nay, toàn TP đã có hơn 252.000 bệnh nhân xuất viện; tổng số trường hợp tử vong cộng dồn đến nay là hơn 16.700 người.

Về tiêm vaccine, đến nay tổng số mũi 1 đã tiêm là hơn 7,6 triệu, mũi 2 là hơn 5,7 triệu mũi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM
Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Sau nới lỏng giãn cách, TP.HCM đang từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh. Tuy rằng những mất mát vì dịch Covid-19 vẫn còn đó nhưng người dân ở đây, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 cũng đang học cách thích nghi từng ngày với hoàn cảnh hiện tại.

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

Cuộc sống “bình thường mới” của những trẻ mồ côi do Covid-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Sau nới lỏng giãn cách, TP.HCM đang từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh. Tuy rằng những mất mát vì dịch Covid-19 vẫn còn đó nhưng người dân ở đây, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 cũng đang học cách thích nghi từng ngày với hoàn cảnh hiện tại.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM: Hệ thống y tế bộc lộ điểm yếu
Đợt bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM: Hệ thống y tế bộc lộ điểm yếu

VOV.VN -Sở Y tế TP.HCM nhận định, thời gian chống dịch vừa qua rất nặng nề đối với ngành y tế. Có những giai đoạn TP ghi nhận mỗi ngày hơn 8.000 ca mắc, số ca tử vong là trên 300 ca.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM: Hệ thống y tế bộc lộ điểm yếu

Đợt bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM: Hệ thống y tế bộc lộ điểm yếu

VOV.VN -Sở Y tế TP.HCM nhận định, thời gian chống dịch vừa qua rất nặng nề đối với ngành y tế. Có những giai đoạn TP ghi nhận mỗi ngày hơn 8.000 ca mắc, số ca tử vong là trên 300 ca.

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao
TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế TP.HCM diễn ra vào chiều 30/10) Sở Y tế TP cho biết, trong tháng 11 và 12 tới đây, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu.

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế TP.HCM diễn ra vào chiều 30/10) Sở Y tế TP cho biết, trong tháng 11 và 12 tới đây, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu.