Độc đáo Lễ cúng bến nước và sức khỏe cho voi của người M'nông

VOV.VN -Trong Lễ hội cà phê lần thứ 7 đã diễn ra Lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi của người M’Nông ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Theo tục lệ xưa, Lễ cúng sức khỏe cho voi thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết và lòng yêu thương, quý trọng của cộng đồng người M’nông đối với voi. 
Đây cũng là dịp để bà con tạ ơn thần linh, cảm ơn những chú voi đã giúp đỡ nài voi và buôn làng. Qua đó, mong muốn voi luôn có sức khỏe, không đau bệnh để phục vụ và đồng hành với con người. 
Tại lễ cúng, già làng cúng gọi mời Giàng (trời), các vị thần núi, thần sông, thần voi… về chứng kiến và ban phát sức khỏe cho voi, cầu mong cho voi luôn được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết hợp tác, giúp đỡ chủ nhà.

 Các nài voi cũng được cúng sức khỏe, con voi nào được cúng thì nài voi cũng được ban rượu, thịt và thực hiện nghi lễ cúng với ý nghĩa cam kết thương yêu voi như người bạn, chăm sóc cho voi luôn khỏe mạnh.
Sau Lễ cúng sức khỏe cho voi, bà con dân tộc M'nông ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn cũng đã tổ chức Lễ cúng bến nước.
Các thiếu nữ với trang phục truyền thống đang biểu diễn điệu múa của người M'nông. 
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân cùng du khách đã có mặt tại bến nước ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn để tham dự buổi lễ. 
Buổi lễ không thể thiếu đội chiêng....

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội văn hóa du lịch Buôn Đôn: Bỏ bớt hình ảnh máu me
Lễ hội văn hóa du lịch Buôn Đôn: Bỏ bớt hình ảnh máu me

Năm nay, các nhà tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã loại bỏ phần đâm trâu đẫm máu.

Lễ hội văn hóa du lịch Buôn Đôn: Bỏ bớt hình ảnh máu me

Lễ hội văn hóa du lịch Buôn Đôn: Bỏ bớt hình ảnh máu me

Năm nay, các nhà tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã loại bỏ phần đâm trâu đẫm máu.