Đồng bào Khmer vui lễ Sen Dolta, an toàn phòng chống dịch

VOV.VN - Lễ Sene Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18/9. Đây là lễ cúng ông bà, tổ tiên của đồng bào và mỗi gia đình đều mang mâm cơm lên cúng tập trung ở chùa.

Trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến bà con đồng bào dân tộc Khmer vui lễ nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để tránh tình trạng tập trung đông người tại các chùa như những năm trước, tất cả các chùa Khmer ở Kiên Giang năm nay đều không tổ chức các hoạt động văn nghệ hay các trò chơi dân gian. Đồng thời mỗi gia đình phật tử chỉ cử 1 người lên chùa để thực hiện nghi thức cúng cơm, sau đó nhanh chóng trở về nhà. Bà con lần lượt lên chùa chứ không đến cùng 1 lúc để đảm bảo giãn cách, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Do nhận thức được mức độ nguy hiểm và dễ lây lan của dịch bệnh Covid-19, nên bà con đồng bào Khmer rất đồng tình với sự tuyên truyền của mặt trận và các ngành, các cấp. Hầu hết bà con đồng bào phật tử Khmer đều khẳng định sẽ tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời hoạt động của lễ Sene Dolta tại chùa cũng được rút ngắn, tiến hành nhanh, gọn hơn những năm trước, chủ yếu tổ chức tại gia đình, vừa đầm ấm, vui tươi, lại vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hậu Giang, những ngày qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã thành lập nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng đại đức, sư sãi, ban quản trị ở các điểm chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban quản trị các chùa đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành dành cho chùa và đời sống của đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua. Ban quản trị chùa khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Khmer trên địa bàn tích cực chung tay đóng góp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 26.000 đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 3% dân số của tỉnh và 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Hiện tại ở Hậu Giang chưa có ca mắc Covid-19, tuy nhiên Ban quản trị các chùa và bà con Khmer vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như không kinh doanh, buôn bán, không tập trung đông người trong khuôn viên chùa, bà con đến chùa đều mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa cúng dường.

Tại Sóc Trăng, hôm nay (17/9), Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các vị hòa thượng, thượng tọa trong Ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người uy tín tiêu biểu và cán bộ Trường bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ Sóc Trăng. Đồng thời ân cần thăm hỏi, chúc các vị đón Lễ Sene Dolta trong niềm vui đầm ấm và hạnh phúc.

 

Mặc dù dịp lễ Sene Dolta năm nay không được tổ chức quy mô lớn như những năm trước, nhưng vẫn đảm bảo diễn ra tốt đẹp, trên tinh thần đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Qua đó vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, vừa góp phần cùng với cả nước phòng, chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, cũng như đời sống của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Lễ Sene Dolta là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Lễ Sene Dolta là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer
Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Sene Đôl-ta là lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, hay còn gọi là lễ cúng ông bà, lễ tạ ơn, lễ mừng tuổi.

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Sene Đôl-ta là lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, hay còn gọi là lễ cúng ông bà, lễ tạ ơn, lễ mừng tuổi.

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa
Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Sene Dolta là lễ cúng ông bà (hay còn gọi là lễ báo hiếu) của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong những ngày cuối tháng 8 theo lịch Khmer.

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Sene Dolta là lễ cúng ông bà (hay còn gọi là lễ báo hiếu) của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong những ngày cuối tháng 8 theo lịch Khmer.