Đua bò trong Ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ

Ngày hội hòa chung không khí đoàn kết của 54 dân tộc anh em thể hiện những nét đặc sắc văn hóa góp phần da dạng nên văn hóa Việt Nam.

Tối 2/12, tại huyện biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ VH-TT và DL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V”. 

Đất nước ta trải qua hàng nghìn năm chung lưng đấu cật, đoàn kết gắn bó bên nhau đã tạo nên một dân tộc Việt Nam. Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có một nền văn hóa đặc sắc riêng từ lâu đời phản ánh truyền thống lịch sử và niềm tự hào dân tộc thống nhất trong đa  dạng  và nét riêng độc đáo của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội của đồng bào dân tộc Khmer hòa chung không khí đoàn kết của 54 dân tộc anh em thể hiện những nét đặc sắc văn hóa góp phần da dạng nên văn hóa Việt Nam hài hòa trong sự phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng với ý nghĩa và yêu cầu của ngày hội.

Ngày Hội VH-TT và DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ” được Bộ VH-TT và DL tổ chức theo định kỳ 3 năm một lần tại các tỉnh trong khu vực Nam bộ. Đây là lần thứ 5 được tổ chức tại tỉnh An Giang.  Khác với các Ngày hội lần trước, Ngày hội lần này còn  có sự tham gia của đại biểu 2 tỉnh của nước bạn Campuchia đó là tỉnh  Kan Đal và Tà Keo. Đây là 2 tỉnh có chung đường biên giới của An Giang có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Tại lễ khai mạc đã có một chương trình biểu diễn nghệ thuật và các tiết mục mang đậm đà bản sắc văn hóa Khmer. Chương trình nghệ thuật gồm 4 chương: An Giang chào đón bạn bè, Niềm vui ngày hội và cuối cùng là phần Hội  nhập và phát triển ca ngợi tình đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo của  đồng bào các dân tộc đang sinh sống trong khu vực; sự giao thoa văn giữa văn hóa Kinh, Khmer, Hoa. Đặc biệt tại phần Hội nhập và Phát triển phản ánh được sự đổi thay của vùng đồng bào dân tộc Khmer địa phương đã có nhiều đổi mới, nhờ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của  Đảng, của Nhà nước, đồng thời văn hóa của các dân tộc ở Nam Bộ tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Hàng ngàn đồng bào và sư sãi Khmer trong khu vực đến xem đã làm cho không  ngày hội càng  thêm sinh động. Nhà sư Châu So Phol, Trụ trì chùa Đây Tuốt, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nói: “Hôm nay tôi rất vui khi được Nhà nước quan tâm tổ chức ngày hội văn hóa Khmer tại tỉnh An Giang. Bà con Khmer cũng vui và đến đây xem rất đông. Bà con Khmer vui hơn vì hiện nay đời sống của bà con đã được khấm khá hơn trước rất nhiều nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước”.

Trong 4 ngày diễn ra, cùng với các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi và hấp dẫn như đua ghe ngo, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy; thi hát múa... Hội đua bò là môn thể thao mang đậm chất văn hóa của người Khmer Nam bộ tại lễ hội.

VOV Online giới thiệu một số hình ảnh về đua bò:

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên