Đúc chuông đồng cao 10 mét mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Chuông đồng cao 10 mét, nặng 1,5 tấn sẽ được trưng bày tại một ngôi chùa trong làng.

Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mồng (10 tháng 3 âm lịch), hôm nay (28/4), gần 100 thợ thủ công làng đúc đồng Phước Kiều thuộc các xã Điện Phương và Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đúc 1 chuông đồng cao 10 mét, nặng 1,5 tấn sẽ được trưng bày tại một ngôi chùa trong làng.

 Thợ đúc đồng Phước Kiều tham gia đúc chuông đồng

Làng đúc đồng Phước Kiều có lịch sử hình thành cách đây hơn 400 năm. Sản phẩm của làng nghề trước đây chủ yếu phục vụ cho các sinh hoạt lễ nghi, thờ cúng như: lư, đèn thờ, chuông, chiêng... Hiện nay, làng nghề mở rộng sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ tinh xảo như đèn lồng, khay đồng chạm trổ hoa văn, tượng Phật, rồng, lân… Làng hiện còn 8 nghệ nhân, hầu hết đã tuổi cao.

Để “giữ lửa” cho làng nghề, các thế hệ thợ đúc đồng làng Phước Kiều thường tổ chức nhiều hoạt động mang tính tập thể vào các ngày lễ lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy nghề truyền thống.

Ông Trần Bường, Chủ tịch UBND xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho nên việc làm này ghi ơn lại công đức của ông cha ta. Mỗi lần đúc hàng trăm lao động tay nghề cao mới làm được. Thị xã Điện Bàn đang mở tour du lịch tham quan làng nghề, gắn liền với Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên