Nhiều địa phương tại Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch

VOV.VN - Những ngày qua, hàng loạt địa phương ở Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đã công bố nhiều biện pháp nới lỏng kiểm soát Covid-19, dù số ca bệnh mới vẫn tăng cao.

Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Châu cùng nhiều thành phố lớn khác của Trung Quốc đã liên tiếp công bố các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch trong tuần qua.

Trong động thái mới nhất, mặc dù Bắc Kinh báo cáo 3.313 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng ngày 2/12, nhưng chính quyền thành phố cùng ngày vẫn tuyên bố, bắt đầu từ thứ Hai tới (5/12), các công ty xe buýt và tàu điện ngầm không được từ chối cho hành khách lên xe nếu không có giấy chứng nhận xét nhiệm âm tính trong 48 giờ. Nhiều quầy xét nghiệm đại trà ở thủ đô Bắc Kinh đã đóng cửa từ ngày 3/12 do thành phố không còn yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính như một điều kiện để vào những nơi như siêu thị.

Thông báo của khu dân cư Bát Lý Kiều (Baliqiao) ở quận Triều Dương, nơi dịch bùng phát mạnh nhất ở Bắc Kinh, đã cho phép những ca bệnh nhẹ và không triệu chứng được phép cách ly điều trị tại nhà, điều mà từ trước tới nay thủ đô của Trung Quốc chưa từng làm.

Thâm Quyến, thành phố ở phía Nam Trung Quốc, cũng tuyên bố không yêu cầu người dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc vào công viên, sau các động thái tương tự của Thành Đô và Thiên Tân.

Bên cạnh đó, gần đây, Bắc Kinh, Quảng Châu và Hà Bắc đã điều chỉnh các quy định về việc mua “4 loại thuốc”, gồm thuốc hạ sốt, giảm ho, kháng virus và kháng sinh tại các nhà thuốc. Trong một thông báo khẩn ngày 2/12, Bắc Kinh đã quyết định bỏ việc đăng ký thông tin của người mua 4 loại thuốc kể trên kể từ thời điểm ra thông báo, “nhằm tạo thuận lợi trong việc mua thuốc và đáp ứng nhu cầu dùng thuốc hàng ngày của người dân”.

Trước đó, trong hai ngày 30/11 và 1/12, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, người phụ trách công tác phòng chống dịch của chính phủ Trung Quốc, đã liên tiếp đưa ra các nhận định mới về Covid-19. Bà Tôn Xuân Lan nhấn mạnh: “cùng với sự suy yếu về khả năng gây bệnh của biến thể Omicron, việc phổ cập tiêm chủng và kinh nghiệm đã được tích lũy”, công tác phòng chống dịch của Trung Quốc “đang đứng trước tình hình mới, nhiệm vụ mới”.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng bắt đầu tuyên truyền cho việc nới lỏng kiểm soát dịch, mặc dù ngày 2/12 nước này tiếp tục có thêm 32.827 ca Covid-19 trong nước. Cùng ngày, Tân Hoa Xã đã đăng liên tiếp ba bài bình luận, nhấn mạnh việc cần thiết phải thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của dịch ở mức nhỏ nhất. Tờ Thời báo Hoàn cầu và Tuần báo Tin tức Trung Quốc cũng liên tục đăng các nghiên cứu trong nước về độc lực yếu đi của Omicron, cho biết có đến hơn 99% người nhiễm là không có triệu chứng hoặc nhẹ và không để lại di chứng.

Trong quá trình điều chỉnh chính sách chống dịch, thách thức lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là tỷ lệ người cao tuổi tử vong và mắc bệnh nặng có thể tăng cao. Theo số liệu chính thức, tính đến 28/11, tỷ lệ người trên 60 tuổi ở nước này đã hoàn thành đủ 2 mũi vaccine Covid-19 là 86,4%, tỷ lệ đã tiêm mũi nhắc lại là 68,7%. Con số này ở người trên 80 tuổi chỉ là 65,8% và 40,4%.

Tốc độ tiêm chủng ở người cao tuổi sẽ là một trong những yếu tố quyết định các bước đi tiếp theo trong việc nới lỏng kiểm soát dịch ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19
Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

Trung Quốc thúc đẩy điều chỉnh các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng đáng kể các biện pháp kiểm soát Covid-19 ở các tỉnh, thành lớn, Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về việc điều chỉnh các chính sách chống dịch.

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19
Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 29/11 cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phòng chống Covid-19 để giảm thiểu tác động đối với xã hội và nền kinh tế.

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 29/11 cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phòng chống Covid-19 để giảm thiểu tác động đối với xã hội và nền kinh tế.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục
Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/11) tiếp tục báo cáo số ca Covid-19 cao kỷ lục, trong khi đã có thêm một số thành phố ở nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bùng phát.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/11) tiếp tục báo cáo số ca Covid-19 cao kỷ lục, trong khi đã có thêm một số thành phố ở nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bùng phát.