Cần Thơ: "Vừa phòng thủ bên ngoài vừa tấn công bên trong” trong phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thành phố cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, với phương châm là vừa phòng thủ bên ngoài, nhưng phải tấn công bên trong.

Chiều nay 4/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 thành phố Cần Thơ họp đánh giá về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP Cần Thơ với các sở, ngành và quận, huyện về đánh giá về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn vào cuối buổi chiều ngày nay 4/6, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch  UBND thành phố cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thành phố cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, với phương châm là vừa phòng thủ bên ngoài, nhưng phải tấn công bên trong; phòng thủ bằng việc triển khai các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ của thành phố để phòng dịch. Theo đó, toàn TP hiện có 24 chốt đường bộ và 11 chốt đường thủy. Mỗi chốt có trên dưới 50 người tham gia.

Cùng với biểu dương và ghi nhận tinh thần tình nguyện của các lực lượng trên các điểm chốt chặn, hoạt động hết công suất trực 24/24, thì theo Chủ tịch thành phố Trần Việt Trường, qua 5 ngày triển khai chốt chặn, vẫn còn có một số chốt chặn hoạt động chưa đồng bộ và chưa quyết liệt. Do đó, Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức cuộc họp này để phối hợp làm chặt hơn nữa trong thời gian tới.

“Tình hình dịch diễn biến quá phức tạp và người dân từ vùng dịch trở về thành phố Cần Thơ quá nhiều, do đó nên phòng thủ là chúng ta lập chốt để kiểm soát khai báo y tế. Việc lập chốt, tới đây phải làm chặt hơn nữa không để sót. Và chúng ta tấn công bên trong; tức là Ban chỉ đạo các cấp phải làm việc tập huấn, chỉ đạo nội dung rõ ràng cho từng bộ phận, nhất là tổ Covid cộng đồng làm sao để mỗi một hộ mình phải có thông tin đầy đủ là có bao người trong một hộ đó”, Chủ tịch thành phố Trần Việt Trường cho biết.

Cũng để làm tốt công tác "tấn công bên trong", Chủ tịch  UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành quận huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, giao cho Sở GTVT thường xuyên cập nhật tình hình dịch ở các tỉnh trong nước để dừng vận chuyển hành khách đi và đến thành phố, lập các chốt kiểm soát. 

Ngoài ra, thành phố cũng giao cho Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, theo dõi nắm sát tình hình để tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố những giải pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt, có trách nhiệm trong tiếp nhận, sử dụng và bảo quản đúng cách các trang thiết bị y tế. Thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đúng theo kế hoạch.

Tính đến ngày hôm nay 04/6, qua rà soát các đối tượng nguy cơ, ngành y tế đã xét nghiệm cho 511 trường hợp có nguy cơ và thực hiện cách ly tập trung 30 trường hợp, cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 1 ngàn 358 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19
Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Dự kiến tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) sẽ có 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ.

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Dự kiến tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) sẽ có 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ.

Cần Thơ tạm dừng thêm các chuyến xe đến 7 tỉnh, thành có dịch bệnh
Cần Thơ tạm dừng thêm các chuyến xe đến 7 tỉnh, thành có dịch bệnh

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ vừa ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến thêm 7 địa phương, nâng tổng số lên 39 tỉnh, thành tạm ngừng hoạt động vận tải đi và đến Cần Thơ cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ tạm dừng thêm các chuyến xe đến 7 tỉnh, thành có dịch bệnh

Cần Thơ tạm dừng thêm các chuyến xe đến 7 tỉnh, thành có dịch bệnh

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ vừa ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến thêm 7 địa phương, nâng tổng số lên 39 tỉnh, thành tạm ngừng hoạt động vận tải đi và đến Cần Thơ cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ xây dựng nhiều phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn
Cần Thơ xây dựng nhiều phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn

VOV.VN - Chiều 2/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành phố Cần Thơ họp đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/7 tới.

Cần Thơ xây dựng nhiều phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn

Cần Thơ xây dựng nhiều phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn

VOV.VN - Chiều 2/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành phố Cần Thơ họp đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/7 tới.