EU hoan nghênh Ấn Độ vì kết quả tiêm chủng và nối lại xuất khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/10 đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên minh châu Âu và cùng thảo luận về các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 16 diễn ra tại Roma, Italy, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc họp chung với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel.

Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về các vấn đề các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có biến đổi khí hậu, thương mại và đại dịch Covid-19.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Modi và các nhà lãnh đạo EU đã nhắc lại những cam kết hiệu quả giữa các bên tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Ấn Độ với lãnh đạo của tất cả 27 quốc gia thành viên EU (EU+27) hồi tháng 5 vừa qua và Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU lần thứ 15 diễn ra vào tháng 7 năm ngoái.

Lãnh đạo hai bên cũng đã thảo luận về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Ấn Độ-EU, đặc biệt trong các lĩnh vực như chính trị và an ninh, thương mại và đầu tư, văn hoá và môi trường; và khẳng định cam kết thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược Ấn Độ-EU: Lộ trình đến năm 2025, đã được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU vừa qua.

Các nhà lãnh đạo EU đã hoan nghênh Ấn Độ vì những bước tiến mạnh mẽ trong chương trình tiêm chủng và việc nối lại xuất khẩu vaccine Covid-19 trong thời gian qua.

Thủ tướng Modi sẽ chính thức tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 16 từ ngày 30-31/10 để thảo luận các vấn đề phục hồi kinh tế và sức khỏe toàn cầu dưới tác động của dịch Covid-19, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế, khu vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Luật Bảo vệ biên giới mới của Trung Quốc khiến Ấn Độ như “ngồi trên lửa”
Luật Bảo vệ biên giới mới của Trung Quốc khiến Ấn Độ như “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Việc thông qua Luật Bảo vệ và quản lý biên giới đất liền báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Ấn Độ về vấn đề tranh chấp biên giới.

Luật Bảo vệ biên giới mới của Trung Quốc khiến Ấn Độ như “ngồi trên lửa”

Luật Bảo vệ biên giới mới của Trung Quốc khiến Ấn Độ như “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Việc thông qua Luật Bảo vệ và quản lý biên giới đất liền báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Ấn Độ về vấn đề tranh chấp biên giới.

Ấn Độ đề nghị vay tiền để mua vaccine Covid-19
Ấn Độ đề nghị vay tiền để mua vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang đề nghị các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) để có thể đặt mua khoảng 667 triệu liều vaccine Covid-19.

Ấn Độ đề nghị vay tiền để mua vaccine Covid-19

Ấn Độ đề nghị vay tiền để mua vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang đề nghị các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) để có thể đặt mua khoảng 667 triệu liều vaccine Covid-19.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược
Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

VOV.VN - Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh hai bên, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược

VOV.VN - Ghi nhận tiềm năng và thế mạnh hai bên, Thủ tướng kêu gọi hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19 và phục hồi bền vững, đề nghị Ấn Độ tích cực hỗ trợ các nước ASEAN phát triển công nghiệp dược.