Festival “Bodypositive” lần đầu tiên ở Nga

VOV.VN - Các người mẫu béo (Plus Size) nổi tiếng, đại diện của nhiều tổ chức và một số phương tiện truyền thông đã tham gia lễ hội.
Ngày 8/8, tại Tổ hợp văn hóa-giải trí Kremin Izmailovo” ở Moscow đã diễn ra festival Bodypositive Russia 2020. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Nga.
Những người tham gia đã trình diễn trên thảm đỏ, chạy trên giày cao gót, nhảy fleshmob, múa vòng tròn và một số hoạt động khác do các nhà tổ chức chuẩn bị.
Điểm nổi bật của lễ hội là những người tham gia, họ là một tấm gương sống động về tình yêu đối với bản thân và cơ thể của họ.
Festival “Bodypositive” là một phong trào quốc tế, đã diễn ra tại các thành phố như Milan, New York, Paris, Berlin, Barcelona, London, Brussels.
Những người tham gia phong trào được khuyến khích đánh giá cao và chấp nhận cơ thể của họ như nó vốn có, bất kể kích thước, độ tuổi, quốc tịch, màu da và khả năng thể chất.
Nhảy flashmob sôi động.
Tiết mục thi chạy trên giày cao gót.
Người thắng cuộc được trao chứng nhận quà tặng của nhà sản xuất quần áo phụ nữ plus size từ 54 đến 68.
Những người tham gia chụp ảnh lưu niệm.
Trước đó, từ ngày 1/8, festival đã được tổ chức ở các thành phố khác của Nga như Saitn Peterburg, Kazan, Nakhodka, Nizny Novgorod, Perm, Riazan và Rostov-na-dony./.