Festival Huế 2018: Tổng duyệt Văn hiến kinh kỳ dưới mưa

VOV.VN - Được xem là chương trình “đinh” của Festival Huế 2018, Văn hiến kinh kỳ do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn dựng và thực hiện.

Tối 26/4 Tại Đại Nội Huế đã diễn ra đêm tổng duyệt lần cuối của Văn hiến kinh kỳ, mặc dù buổi chiều có mưa to và kéo dài nhưng BTC vẫn tiến hành tổng duyệt để chuẩn bị khai diễn trong Festival Huế 2018.
Văn hiến kinh kỳ là một chương trình nghệ thuật kết hợp giữa nhiều yếu tố: hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, kỹ xảo màn hình led, hiệu ứng ánh sáng, khói màu, pháo hoa kỹ thuật cũng nhiều yếu tố cộng hưởng trong nghệ thuật sân khấu khác...
Một câu chuyện lịch sử hào hùng về đất nước Việt Nam trong thế kỷ XIX được kể chủ yếu bằng ngôn ngữ nghệ thuật cung đình và nghệ thuật truyền thống Huế.
Toàn bộ câu chuyện đó được kể qua các hồi Thống nhất giang sơn, Xây dựng Kinh đô, Chủ quyền biển đảo, Chấn hưng binh bị của triều đình và nhân dân Việt Nam dưới thời các hoàng đế triều Nguyễn.
Nhiều chỉ dụ của triều đình cho thuỷ quân và Hải đội Hoàng Sa thăm dò và đo đạc đường thủy tại Hoàng Sa, xác lập chủ quyền về hải đảo.
Chương trình sẽ tổ chức dàn dựng tại sân khấu nền điện Cần Chánh và sẽ có 2 show diễn vào tối 28/4 và 30/4.
Các diễn viên của đoàn ca múa nhạc cung đình Huế hóa thân vào các nhân vật lịch sử.
Buổi tổng duyệt diễn ra trên mặt sân khấu ướt do cơn mưa chiều.
Lục cúng hoa đăng.
Các diễn viên đã tập luyện trong gần 1 tháng để cho chương trình thành công tốt đẹp.
Ban lãnh đạo và các đạo diễn chụp hình lưu niệm sau khi tổng duyệt đạt kết quả tốt.
Các diễn viên đã vượt qua những mệt mỏi để hoàn thành tốt những vai diễn của mình trong chương trình lớn nhất Festival.
Các em học sinh trong trang phục quân lính trong chương trình.
Chương trình cho cảm giác như đang sống lại trong cung cấm của ngày xưa.
Đất Kinh kỳ hội tụ, Thuận Hoá - Phú Xuân xưa thực sự là chiếc nôi sản sinh những khúc điệu vang ngân trong không gian và thời gian, để nuôi dưỡng một tình yêu lịch sử và thiên nhiên sâu thẳm. Tiếng ngân nga huyễn hoặc chất chứa bao xúc cảm, ru vỗ cõi nhân sinh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế 2018: Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc
Festival Huế 2018: Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

VOV.VN - Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc tại Festival Huế lần này diễn ra từ ngày 26-29/4 với sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước.

Festival Huế 2018: Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

Festival Huế 2018: Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

VOV.VN - Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc tại Festival Huế lần này diễn ra từ ngày 26-29/4 với sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước.

Festival Huế 2018: Trang nghiêm Lễ tế Đàn Nam Giao
Festival Huế 2018: Trang nghiêm Lễ tế Đàn Nam Giao

VOV.VN - Lễ tế Giao diễn ra trong  tiếng chiêng trống, đại nhạc, tiểu nhạc trang trọng, uy nghi. 

Festival Huế 2018: Trang nghiêm Lễ tế Đàn Nam Giao

Festival Huế 2018: Trang nghiêm Lễ tế Đàn Nam Giao

VOV.VN - Lễ tế Giao diễn ra trong  tiếng chiêng trống, đại nhạc, tiểu nhạc trang trọng, uy nghi. 

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018
Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

VOV.VN - Nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm của Festival Huế 2018.

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

VOV.VN - Nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra trong 6 ngày đêm của Festival Huế 2018.